Đỏ mặt với hình thù "tế nhị" của dừa khổng lồ, giá 170.000 đồng/quả

Google News

Bạn có thể tìm thấy loại quả quý hiếm này tại nước cộng hòa Seychelles – một quốc đảo trù phú ở châu Phi.

Quả dừa có hình dáng “nhạy cảm” và kích cỡ khổng lồ này là một giống dừa biển ở đảo Praslin, thuộc quần đảo Seychelles. Ngoài vị ngọt thơm quyến rũ, loại quả quý hiếm này  còn là một vị thuốc quý giúp cầm máu, bổ dương tiếp âm, giải nhiệt, trị ho, bổ phổi và chữa bệnh trúng gió. Vì vậy, dừa biển Praslin còn được xưng tụng là “nhân sâm” trong giới trái cây.
Do mat voi hinh thu "te nhi" cua dua khong lo, gia 170.000 dong/qua
 Du khách thích thú trước quả dừa biển có hình dáng “tế nhị”

Do mat voi hinh thu "te nhi" cua dua khong lo, gia 170.000 dong/qua-Hinh-2
 Giống dừa này chỉ sinh trưởng tại đảo Praslin, thuộc quần đảo Seychelles
Cây dừa biển Praslin có độ cao từ 20 đến 30m, chiều rộng 3m, dài 7m. Lá dừa hình phiến quạt, kích cỡ tối đa 27 mét vuông, to bằng một phòng khách thông thường. Chỉ những cây dừa 100 năm tuổi trở lên mới có thể ra quả. Đặc biệt, dừa biển Praslin còn chia làm cây đực và cây cái.
Do mat voi hinh thu "te nhi" cua dua khong lo, gia 170.000 dong/qua-Hinh-3
Chỉ những cây dừa 100 năm tuổi trở lên mới có thể ra quả, một quả phải mất 10 năm mới chín 

Do mat voi hinh thu "te nhi" cua dua khong lo, gia 170.000 dong/qua-Hinh-4
 Tuy cực hiếm có trên thị trường nhưng giống dừa này lại được dân bản địa bán với giá khá dễ chịu: chỉ 170.000 VND/quả.
Quả dừa có lớp vỏ dày, nhiều vân dọc, màu nâu gỗ. Phần thịt quả bên trong thường được chia làm hai cánh, giống như hai quả dừa ghép lại với nhau. Một quả dừa biển Praslin phải mất 10 năm “thai nghén” mới đủ độ chín để thu hoạch. Vì vậy, chúng là một trong những loại trái cây cực hiếm trên thị trường. Tuy nhiên, người dân trên đảo lại bán chúng với giá khá dễ chịu: chỉ 170.000 VND/quả, rẻ hơn cả một số giống dừa sáp ở Bến Tre, Việt Nam.
Theo Hương Nguyễn/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)