Đi chợ hải sản tự chọn giá rẻ “giật mình” ở Lý Sơn

Google News

Tất cả các loại hải sản Lý Sơn từ bình dân đến sang trọng như cua hoàng đế, tôm hùm…đều được bày bán với giá cả rẻ đến “giật mình”.

Với diện tích khoảng 500m2, nằm ngay phía trong cầu càng An Vĩnh, xã An Vĩnh, chợ hải sản đêm được hình thành cách đây gần 2 năm khi có lưới điện quốc gia.
Di cho hai san tu chon gia re “giat minh” o Ly Son
Quang cảnh chợ đêm. 
Khoảng 20 gian hàng hải sản Lý Sơn được bày bán tại đây, chủ yếu là hải sản còn tươi nguyên vừa được đánh bắt trong ngày. Có đầy đủ những hải sản đặc trưng của miền biển Quảng Ngãi với hình thù độc đáo như cá tầm ma, cá mặt quỷ, nhum, cua hoàng đế.
Di cho hai san tu chon gia re “giat minh” o Ly Son-Hinh-2
 

Di cho hai san tu chon gia re “giat minh” o Ly Son-Hinh-3
 Các loại hải sản tươi sống bày bán tại đây vô cùng đa dạng, phong phú.
Do được đánh bắt và nuôi trồng ngay tại chỗ nên giá cả cũng rất phải chăng, các loại sò, ốc... có dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, cá biển như tầm ma, cá mú nằm ở tầm giá 200.000 – 300.000 đồng/kg, cua hoàng đế, tôm hùm có giá từ 900.000 đồng - 1 triệu đồng/kg...
Di cho hai san tu chon gia re “giat minh” o Ly Son-Hinh-4
 Du khách đang mua và thưởng thức hải sản tại chợ đêm.
Khách tự do lựa chọn sản phẩm và quán sẽ chế biến ngay tại chỗ để thưởng thức.
Ngoài việc mua hải sản tại quán, du khách có thể mua hải sản của những ngư dân đánh bắt gần bờ mang đến quán nhờ chế biến.
Tùy theo loại hải sản, số khách mà quán phụ thu tiền công chế biến từ 50.000 – 70.000 đồng.
Theo Công Xuân/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)