Có một "nghĩa địa" tiêu ở Gia Lai

Google News

Chỉ trong vòng hơn 3 năm qua, hàng ngàn ha hồ tiêu tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, bị chết mà chưa rõ nguyên nhân. Hàng nghìn hộ trồng tiêu rơi thảm cảnh nợ nần chồng chất.

Lạ lùng là, trong khi người dân điêu đứng vì hồ tiêu chết thì cơ quan chức năng lại lần chần, chậm trễ trong việc tìm giải pháp cứu tiêu, cứu nông dân.
 Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, có rất nhiều vườn tiêu lá vàng úa, c.
"Nghĩa địa" tiêu!
Có mặt tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh – một trong những “nghĩa địa” hồ tiêu lớn nhất trong một ngày cuối năm, chúng tôi tận mắt chứng kiến nỗi tuyệt vọng đến cùng cực của người trồng tiêu nơi đây. Hồ tiêu từng đem lại niềm vui, sự thịnh vượng cho bà con Nhơn Hòa nhưng cũng đã đẩy người dân vào thảm cảnh nợ nần không lối thoát.
Ngay từ đầu con đường đất đỏ dẫn vào các khu dân cư, đâu đâu cũng một màu úa nhàu, ảm đạm. Trên những vườn tiêu chỉ còn trơ lại những hàng thân trụ màu nâu xám, im lìm. Nhìn từ xa, chúng như những thân người khô quắt, cam chịu… Anh Đoàn Quốc Huy, thôn An Hòa, thị trấn Nhơn Hòa không giấu được nỗi buồn, cho biết: Gia đình trồng gần 3ha tiêu.
 Tiêu chết, nỗi lo của người trồng. Ảnh: Huỳnh Kiên.
Mấy năm trước, tiêu được giá, không riêng gì gia đình anh mà hầu hết người trồng tiêu đều khấm khá lên trông thấy. Đang yên đang lành, từ khoảng cuối năm 2014, cây tiêu bắt đầu chết lác đác, đến khoảng năm 2015 – 2016, các vườn tiêu đang xanh tốt bời bời bỗng nhiên cứ ngả màu vàng rồi chết rụi không rõ nguyên nhân, không có cách nào cứu vãn.
“Chúng tôi rơi vào ngõ cụt rồi! Bao nhiêu vốn liếng, hi vọng đổ vào vườn tiêu nay tiêu tan cả. Vấn đề lớn nhất là số nợ tại ngân hàng. Tháng nào họ cũng thúc. Giờ chỉ còn cách duy nhất là gán đất, nhà cho ngân hàng thôi” – anh Huy tuyệt vọng nói.
Cũng theo anh Huy, do nhiều hộ dân trong huyện vay ngân hàng một khoản tiền lớn để đầu tư nên khi tiêu chết, không có khả năng để trả nợ, nhiều gia đình đẫ phải cuốn gói bỏ đi biệt xứ. Thậm chí còn có trường hợp tự tử để giải thoát, tại các xã Ia Đreng, Ia Blứ.
Chính quyền thờ ơ!?
Có một điều khá lạ lùng đang xảy ra ở Chư Pưh là, mặc dù tình trạng cây tiêu chết như “ngả rạ” diễn ra trong suốt 3 năm qua nhưng phải đến tháng 1/2018, Phòng NN-PTNT huyện mới có báo cáo cụ thể về tình hình tiêu chết và đề xuất hướng khắc phục gửi lãnh đạo và các ban ngành tỉnh Gia Lai.
 Những "nghĩa địa" hồ tiêu tại Chư Pưh.
Theo nội dung của bản báo cáo “muộn” này thì, tính đến đầu năm 2018, toàn huyện đã có hơn 2,1 nghìn ha tiêu/tổng số 2,8 nghìn hộ dân trồng bị chết và nguyên nhân chủ yếu là do hạn hán và dịch bệnh. Cũng theo bản báo cáo trên, tính đến hết năm 2017, toàn huyện đã có gần 4.000 hộ trồng tiêu có dư nợ tại 20 ngân hàng thương mại và ngân hàng CSXH trên địa bàn tỉnh, với tổng dư nợ lên đến trên 1,3 nghìn tỉ đồng.
Vậy, giải pháp nào để giúp người trồng tiêu thoát khỏi tình trạng hiện nay?! Đem câu hỏi này đến Phòng NN-PTNT huyện Chư Pưh, chúng tôi được ông Nguyễn Long Khánh – Phó trưởng phòng cho biết: Vừa qua, các ngân hàng có số dư nợ tại đây đã về và họp bàn, ghi nhận tình hình tiêu chết của người dân. Tuy nhiên, họ cũng chưa đưa ra bất cứ cam kết nào là sẽ hỗ trợ giãn nợ, khoanh nợ cho người trồng tiêu trong thời gian sắp tới.
 Nông dân Đoàn Quốc Huy bên “nghĩa địa” tiêu nhà mình.
Trước mắt, huyện đã chỉ đạo phòng, rà soát cụ thể lại tình hình tiêu chết để báo cáo lên trên. Đồng thời, huyện cũng khuyến cáo nông dân chưa vội tái canh vì trong đất còn ủ mầm bệnh, hướng dẫn bà con sản xuất theo hướng VietGAP và chuyển sang trồng trụ sống.
“Ngay khi tiêu chết, huyện đã áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ của nhà nước đối với người trồng tiêu. Thêm vào đó là các chương trình hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ này chỉ mang tính chất “an ủi” bà con thôi!” – ông Khánh cho biết.
Trái ngược với ý kiến của ông Phó phòng NN-PTNT huyện, nông dân Đoàn Quốc Huy lại cho biết: Từ khi tiêu của gia đình chết hàng loạt, chưa bao giờ anh thấy có cơ quan chức năng nào đến tìm hiểu hay hỗ trợ người dân trồng tiêu. Cơ quan duy nhất luôn “sát sao” bên bà con là... các ngân hàng!
Theo Anh Bình Chung/Trích đăng theo Nông nghiệp Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)