Châu Á trỗi dậy, lần đầu nhiều tỷ phú hơn Mỹ

Google News

Số tỷ phú trên thế giới đã vượt 1.500 người trong năm ngoái, tăng 10% so với 2015 do sự trỗi dậy mạnh mẽ của đại gia châu Á.

Trong báo cáo thường niên đưa ra hôm 26-10, UBS và PwC cho biết, năm 2016 đã đánh dấu năm đầu tiên ghi nhận số lượng tỷ phú châu Á (637 người) nhiều hơn so với Mỹ (563 người). Dù ít hơn về số lượng, đội tỷ phú của nền kinh tế số 1 thế giới vẫn nắm giữ phần lớn hơn, với 2.800 tỷ USD, trong khối tài sản của tổng cộng 1.542 tỷ phú toàn cầu.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia UBS, nếu đà "sản sinh" tỷ phú hiện nay của châu Á được tiếp tục, chỉ mất khoảng 4 năm để châu lục này vượt Mỹ để trở thành khu vực tập trung tài sản lớn nhất thế giới. Với sự phát triển kinh tế năng động, tính trung bình trong năm 2016, cứ 2 ngày lại có thêm 1 tỷ phú ở châu Á.
Đáng chú ý, 3/4 trong số 117 "tân binh" gia nhập câu lạc bộ tỷ phú trong năm 2016 đến từ Trung Quốc và Ấn Độ. Trong đó, các tỷ phú tự thân tăng trưởng tài sản nhanh hơn những tỷ phú thừa kế. Mỹ cũng có thêm 25 tỷ phú mới, nâng con số tỷ phú nước này lên 563.
Chau A troi day, lan dau nhieu ty phu hon My
 

Chau A troi day, lan dau nhieu ty phu hon My hinh anh 1
Giám đốc Tập đoàn Alibaba Jack Ma, một trong những tỉ phú giàu nhất Trung Quốc (Ảnh: SPUTNIK)
Châu Âu xếp vị trí thứ 3 trong báo cáo với 342 tỷ phú, hầu như không thay đổi so với trước đó, trong bối cảnh nhiều tỷ phú ở lục địa già qua đời và môi trường kinh doanh ở đây cũng được đánh giá là không mấy thân thiện.
Theo những số liệu mới nhất tính tới ngày 25-10-2017 của Bloomberg, 500 người giàu nhất thế giới đã "bỏ túi" thêm 824 tỷ USD trong năm 2017, tăng 19% tổng tài sản và đạt 5.200 tỷ USD.
Trong một diễn biến khác, riêng trong ngày 26-10, Giám đốc điều hành Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, hai nhà sáng lập Google - Larry Page và Sergey Brin - đã thêm 8,6 tỷ USD vào tổng tài sản của mình nhờ mức lợi nhuận tốt hơn dự kiến của hai trong số ba công ty công nghệ có giá trị nhất thế giới này.
Cụ thể, tỷ phú Bezos kiếm thêm 6,24 tỷ USD, dường như đã đưa ông vượt qua nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, trở thành người giàu nhất thế giới, theo Fortune. Bloomberg cho biết trước ngày 26-10, ông chủ Amazon sở hữu khối tài sản trị giá 83,5 tỷ USD, chỉ kém khoảng 4,5 tỷ USD so với khối tài sản ròng 88 tỷ USD của tỷ phú Gates.
Theo Người Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)