Châu Á ngày càng sản sinh ra nhiều tỷ phú

Google News

Kênh CNBC cho biết, châu Á ngày càng sản sinh ra nhiều tỷ phú. Với đà này, đến năm 2019 đây sẽ là khu vực giàu có nhất thế giới.

Kênh CNBC trích dẫn báo cáo của Boston Consulting Group cho hay, châu Á đang phát triển mạnh và có khả năng dẫn đầu thế giới về tỷ phú trong vòng hai năm tới.

Chau A ngay cang san sinh ra nhieu ty phu
Singapore - trung tâm tài chính lớn ở khu vực châu Á
Theo báo cáo này, châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, sẽ sớm vượt qua Bắc Mỹ để trở thành khu vực giàu có nhất hành tinh vào năm 2019.

Các trung tâm hành chính ở châu Á như Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) đang được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài hơn cả các nước châu Âu. Nhiều ngân hàng khu vực và quốc tế cũng có xu hướng mở rộng hoạt động ở châu Á.

Số tài sản ở nước ngoài tại Singapore và Hong Kong có thể tăng trưởng tới 7- 8% mỗi năm từ nay đến năm 2021, trong khi Thụy Sĩ được cho rằng chỉ tăng khoảng 3%.

Theo Trần Ngọc / VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)