Chân dung Tập đoàn Lã Vọng sắp bị thanh tra hàng loạt dự án

Google News

(Kiến Thức) - Từ "đại gia bia hơi”, Tập đoàn Lã Vọng nhanh chóng trở thành “ông trùm” dự án BT ở Hà Nội, có trong tay nhiều khu “đất vàng” mà không ít doanh nghiệp mơ ước. 

Theo Tuổi Trẻ, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thanh tra toàn diện các dự án của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng cùng các đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là doanh nghiệp được giao nhiều khu "đất vàng" tại Hà Nội để thực hiện dự án bất động sản, sản xuất kinh doanh, giao thông theo hình thức hợp đồng BT nhưng nhiều dự án không qua đấu giá.
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng thành lập từ năm 2003, khởi đầu với sự thành lập Công ty CPTM Ngôi Nhà Mới chuyên về đầu tư, do ông Lê Văn Vọng làm Tổng giám đốc, với số vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng.
Công ty này chủ yếu cung cấp các dịch vụ thương mại về ăn uống, giải trí với hệ thống các quán Cafe và Nhà hàng ăn uống trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Năm 2008, khi thị trường bất động sản đang sôi động, Tập đoàn Lã Vọng quyết định lấn sân sang lĩnh vực này, đồng thời liên tiếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đa dạng hóa chức năng với sự xuất hiện các công ty thành viên vào các năm sau đó.
Theo Thời Đại, Thế giới bia Lã Vọng tại khu Đông Nam Trần Duy Hưng là một trong chuỗi nhà hàng của Tập đoàn Lã Vọng này dựng lên với nhiều sai phạm và từng bị phản đối kịch liệt.
Bởi lẽ, nhà hàng này ngang nhiên được xây dựng và kinh doanh trái phép trên diện tích cây xanh, vườn hoa rộng hơn 1 ha phục vụ nhu cầu giải trí, sân chơi cùng và bãi đỗ xe cho người dân, trẻ em ở hàng chục tòa nhà chung cư khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng.
Chan dung Tap doan La Vong sap bi thanh tra hang loat du an
 Hệ thống nhà hàng Thế giới bia Lã Vọng. Ảnh: VNFinance.vn.
Hệ thống nhà hàng chia làm nhiều khu khác nhau, chủ đầu tư đã cho xây dựng 1 khối nhà 2 tầng tại vị trí tiếp giáp phố Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Thập. Bãi giữ xe theo quy hoạch ban đầu vì thế cũng bị thu hẹp lại thành 1 phần rất nhỏ, giờ chủ yếu trông giữ xe cho khách hàng tới ăn uống tại nhà hàng.
Điều đáng nói là mặc dù, cơ quan chính quyền đã hết lần này tới lần khác nhắc nhở, xử lý sai phạm tại nhà hàng này, nhưng cho đến nay, các tổ hợp nhà hàng ăn nhậu này vẫn tồn tại và hoạt động.
Ngoài Thế Giới bia Lã Vọng, Tập đoàn này còn gặp tai tiếng tại dự án bán đảo hồ Đống Đa khi xây dựng nhà hàng Lã Vọng trên phần đất thuộc Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp khu vui chơi giải trí bán đảo hồ Đống Đa.
Đầu năm 2015, khi công trình khánh thành, thay vào khu vui chơi giải trí và dịch vụ tổng hợp lại được dành kinh doanh nhà hàng treo biển hiệu Lã Vọng. Khu vực làm khu vui chơi giải trí sân vườn thể thao lại trở thành khu nuôi thủy hải sản, chòi gỗ phục vụ ăn uống giải khát khiến dư luận rất bức xúc.
Còn trong lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn này đang nắm trong tay hàng loạt dự án, trong đó, có dự án vẫn "ì ạch" triển khai, có dự án bỏ hoang nhiều năm qua.
Điển hình là Dự án Newhouse City (Ngôi Nhà Mới) khởi công năm 2009, với quy mô 27,5ha, gồm 258 lô biệt thự đơn lập và song lập với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, nằm tại Km17 thuộc địa bàn huyện Quốc Oai, đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Rất nhiều lô đất bị bỏ không hoặc mới xây dựng xong phần móng, còn trơ sắt thép, gạch mọc rêu.
Bên cạnh đó, theo VTC News, năm 2016, Công ty CP Thương mại Ngôi nhà mới được Hà Nội chỉ định thực hiện Dự án BT Cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình, tổng vốn đầu tư hơn 610 tỷ đồng.
Thực hiện dự án này, Ngôi nhà mới được thanh toán bằng quỹ đất hơn 9,9 ha thực hiện dự án đối ứng trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70. Đây là vị trí Dự án Khu đô thị Louis City Đại Mỗ đang được chào bán trên rất nhiều trang giao dịch bất động sản với mức giá khá cao.
Hồng Liên (Tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)