Bắt được cá lăng đuôi đỏ quý hiếm nặng nửa tạ trên sông Sêrêpốk

Google News

Con cá lăng đuôi đỏ “khủng” được một ngư dân thả câu bắt được trên sông Sêrêpốk dài đến gần 1,6 mét, nặng gần 45 kg.

Chiều 13/12, chủ nhà hàng Phương Dung (xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết vừa mua được một con cá lăng đuôi đỏ “khủng” với giá hơn 20 triệu đồng. Con cá có trọng lượng lên đến gần 45kg và dài gần 1,6m.
Con cá lăng đuôi đỏ nặng gần 45kg này có giá lên đến hơn 20 triệu đồng. 
Theo người này, con cá trên được một ngư dân thả câu bắt được trên sông Sêrêpốk (đoạn qua huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) vào sáng cùng ngày. Ngay sau khi biết tin về con cá, một công ty ở Đắk Nông đã trả hơn 22 triệu để mua lại con cá lăng khủng.
Trước đó, vào hồi tháng 6 năm nay, một nhà hàng ở TP.Buôn Ma Thuột cũng đã mua được con cá lăng đuôi đỏ với trọng lượng lên đến gần 50kg và dài gần 1,7 mét. Người câu được con cá này cho hay, ông đã phải mất gần một tuần “mồi chài” con cá mới dính câu.
Để bắt được những con cá lăng "khủng" ngư dân có khi phải bỏ cả tuần để dụ cá. 
Cá lăng đuôi đỏ là loại cá nước ngọt quý hiếm, sống chủ yếu trên sông Sêrêpốk. Đặc biệt, những con cá lăng “khủng” có trọng lượng đến vài chục ký rất hiếm khi bắt được. Đây là loại cá rất giàu chất dinh dưỡng nên luôn được thực khách ưa chuộng.
Mời quý độc giả xem video về đặc sản chuối tiến vua (nguồn VTC):
Theo Duy Hậu/Dân Việt

Bình luận(0)