7 cửa hàng, gian hàng khăn lụa Khaisilk ở TP.HCM ngưng hoạt động

Google News

(Kiến Thức) - Không chỉ 3 cửa hàng ở quận 1 đóng cửa mà hàng loạt gian hàng khăn lụa Khaisilk ở các quận TP.HCM đều ngưng trưng bày sản phẩm.

Thông tin nói trên được ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết trưa ngày 30/10.
7 cua hang, gian hang khan lua Khaisilk o TP.HCM ngung hoat dong
 Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM thông tin về vụ việc "Khaisilk" ở TP.HCM.
Theo ông Kiên, ngoài 3 cửa hàng bán khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk trên đường Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng (thuộc phường Bến Nghé, quận 1), 4 nhà hàng của Tập đoàn Khaisilk trên địa bàn 2 phường Tân Phong, Tân Phú, quận 7 và đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3 (TP.HCM) đều có trưng bày khăn lụa mang thương hiệu Khaisilk.
7 cua hang, gian hang khan lua Khaisilk o TP.HCM ngung hoat dong-Hinh-2
Một trong các cửa hàng kinh doanh khăn lụa của Khaisilk ở TP.HCM đóng cửa, ngưng hoạt động sau khi xảy ra vụ bán hàng Trung Quốc. Ảnh Nguyễn Trí/TTO.
7 cua hang, gian hang khan lua Khaisilk o TP.HCM ngung hoat dong-Hinh-3
Nhà hàng của Tập đoàn Khaisilk trên đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3. Nơi đây từng trưng bày khăn lụa Khaisilk, nhưng hiện này đã không còn sản phẩm này.
“Ngay sau khi xảy ra vụ việc Khaisilk bán hàng Trung Quốc, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Cạnh tranh phối hợp với Sở Công Thương TP.HCM (cụ thể là Chi cục Quản lý Thị trường TP - PV) tiến hành kiểm tra các điểm kinh doanh, mua bán mang thương hiệu Khaisilk tại TP.HCM. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, 3 cửa hàng ở quận 1 đều đóng cửa, dán biển thông báo tạm ngừng kinh doanh để rà soát lại nguồn hàng; riêng 4 nhà hàng của tập đoàn này cũng ngưng trưng bày sản phẩm khăn lụa”, Giám đốc Sở Công Thương, thông tin.
Ông Phạm Thành Kiên khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ Khaisilk nếu có vi phạm tại TP.HCM và kết quả sẽ thông tin đến dư luận.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)