Tại sao kiêng gọi tên Hoa?

Google News

Năm hoàng tử Đảm (sau này là vua Minh Mạng) 17 tuổi được vua Gia Long cho lấy vợ. Người vợ đó tên là Hồ Thị Hoa cùng tuổi...

- Năm hoàng tử Đảm (sau này là vua Minh Mạng) 17 tuổi được vua Gia Long cho lấy vợ. Người vợ đó tên là Hồ Thị Hoa cùng tuổi, con vị công thần Hồ Văn Bôi.

Tranh minh họa Vua Minh Mạng.
Tranh minh họa Vua Minh Mạng.
Hồ Thị Hoa là cô gái nết na, hiền thục, biết chăm lo cho hoàng tử và hiếu kính với cha mẹ, nên được nhà vua và hoàng hậu rất yêu chiều. Một năm sau nàng sinh cho hoàng tử được một con trai, đặt tên là Miên Tông. Nhưng chỉ 13 ngày sau nàng mất.

Thương hoàng tế (con dâu) ngoan hiền mà vắn số, vua Gia Long xuống dụ cấm không được nhắc đến từ Hoa, mà thay bằng từ khác như các từ Huê, Ba, Hóa hay Bông. Vì thế, ngày nay trong phương ngữ miền Nam, người ta vẫn gọi bông thay hoa (như gạch bông, bông bưởi), Cầu Bông; dùng Huê như hát Huê tình (hoa tình), Huê lợi (hoa lợi), Huê viên (hoa viên)... Một số địa danh cũng bị đổi, như cửa Đông Hoa thành cửa Đông Ba, tỉnh Thanh Hoa đổi thành tỉnh Thanh Hóa...
Dĩ Nguyên
[links()]

Bình luận(0)