Người già vẫn nhiễm khuẩn tiết niệu

Google News

(Kiến Thức) - Nhiễm khuẩn tiết niệu cấp thuộc chứng thực nhiệt, điều trị lấy trừ tà là chính. 

Hỏi: Tôi đã 60 tuổi rồi, nhưng gần đây lại thấy biểu hiện sợ lạnh phát sốt, đái buốt, đái dắt, đái đau, bụng dưới đầy chướng. Tôi đi khám Đông y và Tây y đều nói bị nhiễm khuẩn tiết niệu. Sao người già rồi mà vẫn nhiễm khuẩn tiết niệu như vậy, cách điều trị thế nào? - Nguyễn Thị Nhung (Hải Dương).
 Ảnh minh họa.
TS.BS Lê Thị Thanh Nhạn, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Tuệ Tĩnh: Theo mô tả thì có thể bác bị nhiễm khuẩn tiết niệu cấp. Nhiễm khuẩn tiết niệu cấp thuộc chứng thực nhiệt, điều trị lấy trừ tà là chính. Thường thấy các biểu hiện sợ lạnh phát sốt, đái buốt, đái dắt, đái đau, bụng dưới đầy chướng, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng bẩn, mạch hoạt sác. 
Đại đa số tình trạng nhiễm khuẩn đường niệu ở người già thường dai dẳng kéo dài khó chữa, đây là nguyên nhân phần lớn do thể chất của người già khí hư, dương hư, làm cho thấp nhiệt hạ chú mà gây bệnh, cũng cần chú ý hư trung hiệp thực, thực nhiệt thác tạp. Điều trị thích hợp với thanh nhiệt lợi thấp thông lâm. 
Tùy vào thể trạng và tình hình bệnh mà có thể sử dụng các vị thuốc như bạch hoa xà thiệt thảo, đại thanh diệp, hải kim sa, phục linh, sinh địa, biển súc, cù mạch, đạm trúc diệp, hoàng bá, cam thảo, sắc uống hằng ngày.
PV (ghi)

Bình luận(0)