Bị cành cây dài 1,2m đâm xuyên bụng vẫn sống sót

Google News

Bà Sylvia Ennis, 50 tuổi đã phục hồi kỳ diệu sau khi bị cành cây dài 1,2 mét đâm xuyên bụng trong một tai nạn giao thông.

Bà Ennis, Giám đốc kinh doanh lâm sàng tại trường Y Khoa Emory, Allanta, Mỹ đang lái xe trên đường Clifton, một cây thông cao khoảng 30 mét bị lật gốc và nghiền nát chiếc Toyota của bà, một cành cây lớn dài 1,2 mét đâm xuyên qua bụng khiến bà bất tỉnh và mắc kẹt trong xe.

 Bà Ennis vui vẻ khỏe mạnh trước tai nạn.

Các bác sĩ cho hay tình trạng của bà Ennis cực kỳ nguy cấp khi được đưa đến bệnh viện. Họ nói rằng chỉ chậm vài phút thôi bà ấy có thể sẽ mất mạng, chỉ còn một chút nữa thôi là nhịp tim sẽ ngừng đập hoàn toàn. Các chuyên gia y tế phải tính từng giây trong quá trình cấp cứu và phục hồi nhịp tim cho bà.

Hiện bà đang được chăm sóc đặc biệt và phải thở bằng máy thở ô xy. Tuy nhiên, các bác sĩ cho hay tình trạng của bà Ennis đang phục hồi rất tốt.
Cẩm Linh (Foxnews)

Bình luận(0)