Chuẩn bị sinh mới biết mình mang thai

Google News

(Kiến Thức) - Hannad Froud, 22 tuổi đi đến bệnh viện bởi chứng đau bụng do bệnh dạ dày phát hiện ra mình mang thai 35 tuần và sinh 7 giờ sau đó.

Cô Hannad Froud sống tại Chaddesden, Derbyshire (Anh) sinh con gái chỉ 7 giờ sau khi bị một cơn đau dạ dày hành hạ. Chứng đau bụng của cô bắt đầu xuất hiện vào đầu tháng 2 và kéo dài hàng tuần sau đó. Cuối cùng, trải qua hàng loạt các kiểm tra và xét nghiệm các bác sĩ đã chẩn đoán cô mang thai.
 Hannad không biết mình mang thai 35 tuần trước khi sinh 7 giờ.

Điều đặc biệt là cô hoàn toàn bị sốc với điều này, và những cơn đau bụng của cô không phải là đau dạ dày mà là đau đẻ. 
Hannad nói: “Mọi thứ xảy ra trong phút chốc, tôi bị đau bụng và chỉ 7 giờ sau tôi sinh con gái”.

Trong khi đó, các y tá  cho hay bạn trai của Hannad cũng không khỏi ngạc nhiên khi được thông báo là mình có con.
Bé Jessica được sinh ra tại Bệnh viện Hoàng gia Derby lúc 5 giờ chiều cùng ngày khi mẹ Hannad đi khám và phát hiện mình mang thai.

Bé Jessica được sinh ra tại Bệnh viện Hoàng gia Derby lúc 5 giờ chiều cùng ngày cô đi khám và phát hiện mình mang thai. Mặc dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh chóng nhưng em bé Jessica được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh. 

“Bé thực sự rất xinh xắn và dễ thương”, bà mẹ trẻ nói trong vui mừng.

H.L (Theo Dailymail)

Bình luận(0)