Kỳ lạ cô gái có cột sống cong hình chữ S

Google News

(Kiến Thức) - Louiselle, đến từ xứ Wales, Anh bị mắc chứng vẹo cột sống thành một đường cong hình chữ S, gây nên những cơn đau mãn tính nguy hiểm từ năm 13 tuổi.

Năm Louiselle 13 tuổi, cô cảm thấy đau lưng, sau đó đi gặp bác sĩ và chỉ nghĩ rằng mình bị chứng cảm lạnh thông thường. Nhưng kết quả kiểm tra đã khiến cô sốc khi biết rằng cột sống của mình đã bị uốn cong thành hình chữ S, nếu không được chữa trị kịp thời, nó có thể dẫn đến tử vong và dẫn đến các vấn đề về phổi.

Cột sống của cô bị cong và lệch hẳn 48 độ, khung xương sườn có thể bị thay đổi và khiến các cơ quan nội tạng di chuyển sai vị trí.

 Louiselle bị chứng vẹo cột sống nguy hiểm năm 13 tuổi.

Phương pháp điều trị ban đầu đối với chứng bệnh của cô là phải gắn 2 thanh kim loại vào cột sống và nắn lại cho thẳng. Tuy nhiên, tình trạng đau đớn của cô vẫn không thuyên giảm, điều này khiến các bác sĩ không thể điều trị bằng phương pháp này. 

Các bác sĩ khuyên cô nên điều trị bằng vật lý trị liệu với cường độ cao, sau một thời gian điều trị bằng phương pháp mới này Louiselle đã dần có thể chịu đựng được đau đớn mà không cần dùng thuốc giảm đau.

Hiện tại, cô đã hoàn toàn có thể đối phó với cơn đau mà không cần dùng thuốc

Mẹ cô cho hay trong thời gian bị đau mãn tính, Louiselle không thể đi quá 50 mét hoặc đi học mà không bị ngã. 

Trước đó, cô đã được kê đơn loại thuốc morphine giảm đau, nhưng sau đó cô bị phụ thuộc và nghiện loại thuốc giảm đau này. Hàng ngày cô phải giam mình trong phòng ngủ và sử dụng từ 4-8 liều thuốc giảm đau mỗi ngày.

Hiện tại, cô đã hoàn toàn có thể đối phó với cơn đau mà không cần dùng thuốc. Louiselle cho biết: “Liệu pháp vật lý trị liệu và tập thể dục đã thay đổi cuộc sống của tôi. Hiện tại tôi có thể đi lại mà không bị đau đớn quá nhiều như trước kia”.

TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Cẩm Linh (Theo Dailymail)

Bình luận(0)