Cứu sống sản phụ U40 nhiễm độc thai nghén

Google News

Trước đó, chị đã đến Bệnh viện Phụ sản T.Ư nhưng tiên lượng nặng nên chuyển sang Bạch Mai.

Sản phụ bị nhiễm độc thai nghén nặng, biến chứng suy gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu nặng, suy thai cấp khi mang thai tuần thứ 37.

Ngày 11/10, PGS-TS Nguyễn Gia Bình - Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh viện đã cứu sống một sản phụ bị nhiễm độc thai nghén nặng, biến chứng suy gan, suy thận cấp, rối loạn đông máu nặng, suy thai cấp khi mang thai tuần thứ 37.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Doan (39 tuổi, trú tại thị trấn Lim, Bắc Ninh). Trước đó, chị đã đến Bệnh viện Phụ sản T.Ư nhưng tiên lượng nặng nên chuyển sang Bạch Mai.

Theo TS Bình, bệnh nhân bị nhiều bệnh và biến chứng nên nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con rất cao. Sau khi hồi sức hô hấp, gan, thận, đảm bảo huyết động, các bác sĩ đã mổ lấy thai. Sau hơn 1 tháng điều trị, mẹ con chị Doan đã ra viện khỏe mạnh.

Theo Dân Việt
 
[links()]

Bình luận(0)