Mẹ trẻ chết vì nghẹn sô cô la

Google News

(Kiến Thức) - Cô Candice Campbell, ở Anh đã chết gục trên vai chồng vì bị nghẹn sô cô la.

Candice Campbell, 25 tuổi, đã ăn một thanh sô cô la sau khi uống thuốc dạ dày. Lúc này cô rất buồn ngủ và đang ăn thì thiếp đi trên ghế sofa. 
Khi chồng Campbell thức dậy đã thấy vợ gục trên vai mình và lay mãi nhưng cô không dậy. Anh bắt đầu thực hiện các bước sơ cứu hô hấp nhân tạo song cô vẫn không phản ứng. Ngay lúc đó anh chạy đi tìm người giúp và gọi xe cứu thương. 
Me tre chet vi nghen so co la
Campbell xinh đẹp mới chỉ 25 tuổi. 
Tuy nhiên, đã quá muộn, các bác sỹ cho hay, cô Campbell bị nghẹn sô cô la đến không thể thở được.
Các xét nghiệm tiết lộ, Campbell đã dùng nhiều loại ma túy khác nhau, bao gồm diazepam, tramadol, pregabalin và dihydrocodeine. Mặc dù dùng mỗi loại với số lượng ít nhưng tổng cộng nó lại cũng đã đủ ức chế thần kinh trung ương, khiến cô không thể thở được khi cố nôn mửa.
Được biết, cô Campbell cũng phải dùng thuốc dạ dày từ lúc sinh đứa con đầu lòng vào tháng Mười năm 2013.
Nhân viên điều tra cho biết, đây là một trường hợp rất bi thảm. Cô ấy ăn trong lúc buồn ngủ, nghẹn và cố nôn nhưng ruột bị tắc cứng dẫn đến hơi thở bị đứt. Không có bằng chứng nào cho thấy cô ấy dùng bất kỳ loại thuốc nào quá liều. 
Mi Trần (Dailymail)

Bình luận(0)