Lần đầu tiên tạo được dạ dày người trong phòng thí nghiệm

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học Mỹ vừa thành công trong việc nuôi "dạ dày mini" trong phòng thí nghiệm.

Các nhà khoa học thuộc Viện Nhi Cincinnati, Mỹ đã phát triển được phiên bản dạ dày thu nhỏ của con người từ những tế bào gốc. Họ đã phát triển dạ dày người kích thước bằng hạt đậu trong đĩa petri, giống hình dạng của một quả bóng bầu dục. Ở phía trong chúng cũng có bề mặt gấp nếp giống như “bản gốc”.
Ảnh minh họa. 
Giáo sư Jim Wells cho biết: “Từ trước đến nay, chưa ai tạo ra được các tế bào dạ dày từ các tế bào gốc vạn năng của con người. Trong nghiên cứu này, chúng tôi còn phát hiện được cách phát triển hình thành mô dạ dày ba chiều với cấu trức và thành phần phức tạp.”
Thành tựu này sẽ tạo điều kiện cho các bác sĩ thực hiện bước tiến mới trong việc nghiên cứu, phân tích bệnh đái tháo đường do béo phì phát triển như thế nào. Nó cũng giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các loại thuốc cho bệnh về dạ dày.
Van Nguyen

Bình luận(0)