Việt Nam chữa khỏi 14/16 ca nhiễm Covid-19, hai bệnh nhân còn lại là ai?

Google News

(Kiến Thức) - Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, trong đó các bác sỹ đã điều trị khỏi 14 bệnh nhân. Chỉ còn 2 bệnh nhân nhiễm Covid vẫn đang điều trị.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến tối 18/2, nước ta ghi nhận tổng số 16 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19), trong đó các bác sĩ đã điều trị khỏi 14 trường hợp.
Trong đó 11 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ra viện hoặc ra khỏi khu cách ly đặc biệt. Các trường hợp còn lại vẫn đang theo dõi nhưng tình trạng đều tiến triển tốt, dự kiến cũng sẽ sớm được ra viện.
Viet Nam chua khoi 14/16 ca nhiem Covid-19, hai benh nhan con lai la ai?
Hai bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19 được chữa khỏi và đã xuất viện ở bệnh viện tuyến huyện tại "tâm dịch” Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN. 
Hai trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn đang được điều trị gồm: Bệnh nhi 3 tháng tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 1 bệnh nhân mắc bệnh ngày 13/2 đang được điều trị tại huyện Bình Xuyên.
Các bệnh nhân còn lại hiện đang ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị và sẽ ra viện khi xét nghiệm cho kết quả âm tính ít nhất hai lần.
Từ ngày 13/2/2020 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca mới nào. Giới chuyên môn đánh giá, dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng phác đồ điều trị bệnh Covid-19 của Việt Nam cho kết quả tốt.
Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến sáng nay, 19/2, Hà Nội có tổng cộng 74 người nghi mắc COVID-19 và hiện cả 74 người đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính nên số này không còn ai phải cách ly theo dõi chặt chẽ.

Video "Người phụ nữ bỏ trốn khỏi khu cách ly do Virus Corona đang ở Trung Quốc". Nguồn: THDT.

Có 500 người tiếp xúc gần và hiện 100% số người này đã kết thúc giám sát y tế.
Tuy nhiên, Hà Nội có 2012 người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế, trong đó, mới phát hiện thêm 29 người. Hiện 1.603 người đã kết thúc đợt giám sát, chỉ còn 409 người đang giám sát.
Ngoài ra, trong 60 người cách ly tại BV Công an TP Hà Nội đã có 5 người kết thúc cách ly, hiện còn 55 người.
Như vậy, đến nay, Hà Nội chưa có trường hợp nào nhiễm COVID-19.
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 6h00, ngày 19/2/2020, trên thế giới đã có 75.131 người mắc với 2.008 trường hợp tử vong do Covid-19.
Thảo Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)