Trộn lòng trắng trứng với những thứ này bôi lên mặt, da trắng sáng bất ngờ

Google News

(Kiến Thức) - Da mặt bạn đảm bảo sẽ căng mịn, sáng loáng, bật tông khi bạn kết hợp lòng trắng trứng với những thứ này để đắp mặt.

Tron long trang trung voi nhung thu nay boi len mat, da trang sang bat ngo
 1. Hỗn hợp lòng trắng trứng, bơ chín, sữa chua. Rửa mặt sạch rồi thoa lớp hỗn hợp lên mặt rồi massage nhẹ nhàng trong vòng 15 phút. Cách này sẽ giúp nuôi dưỡng da khô bong tróc. Ảnh: 
LeCanFruits.com.

Tron long trang trung voi nhung thu nay boi len mat, da trang sang bat ngo-Hinh-2
 2. Hỗn hợp lòng trắng trứng, nước cốt chanh. Rửa mặt sạch, ngay lúc da vẫn còn ẩm bạn lấy bông gòn thấm dung dịch nhẹ nhàng thoa lên khắp mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng. Thư giãn khoảng 20 phút, rồi rửa lại bằng nước ấm. Áp dụng mỗi tuần 3 lần, chỉ trong 1 tháng số lượng mụn giảm đáng kể và da khỏe đẹp hơn. Ảnh: Adiva.vn.

Tron long trang trung voi nhung thu nay boi len mat, da trang sang bat ngo-Hinh-3
 3. Hỗn hợp lòng trắng trứng, dầu oliu, mật ong. Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng gà và giữ lại lòng trắng trứng cho thêm 1 thìa cà phê mật ong cùng một vài giọt dầu oliu. Bạn trộn đều hỗn hợp lên và mát xa nhẹ nhàng trong vòng 20 phút và rửa sạch lại bằng nước ấm. Ảnh: phunuyeukieu.com.

Tron long trang trung voi nhung thu nay boi len mat, da trang sang bat ngo-Hinh-4
4. Hỗn hợp lòng trắng trứng, mật ong, nước cốt chanh. Đánh bông hỗn hợp lên và sử dụng thoa đều lên mặt trong vòng 20 phút rồi bạn rửa lại với nước ấm. Đắp mặt nạ lòng trắng trứng khi khô lại lòng trắng trứng sẽ rất cứng vì vậy để làm sạch bề mặt da bạn hãy thấm dần dần ít nước một lên mặt nạ cho mềm ra và rửa sạch. Ảnh: trangtinnamtannhang.com. 

Tron long trang trung voi nhung thu nay boi len mat, da trang sang bat ngo-Hinh-5
 5. Hỗn hợp lòng trắng trứng và rong biển. Trộn đều lòng trắng trứng gà, thìa sữa chua không đường, dầu oliu, vitamin E, rong biển chiết xuất thành một hỗn hợp đặc sánh rồi đắp lên mặt trong vòng khoảng 20 - 30 phút. Sau đó bạn hãy rửa sạch lại với nước. Ảnh: cangdamat.com.

Ngọc Phương (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)