Tiếp tục có bệnh nhân tử vong vì Ebola tại Guinea

Google News

(Kiến Thức) - Đại dịch Ebola tiếp tục cướp đi tính mạng của người Guinea, trong đó có 1 bé gái mới qua đời ở Nzerekore.

Fode Tass Sylla, phát ngôn viên trung tâm điều phối chống đại dịch Ebola tại Guinea cho biết: "Một bé gái nhập viện để điều trị Ebola ở Nzerekore đã qua đời". Ba bệnh nhân Guinea khác mắc Ebola cũng lần lượt qua đời từ ngày 29/2 đến nay.
Tiep tuc co benh nhan tu vong vi Ebola tai Guinea
 Ảnh minh họa
Lượng lượng nhân viên y tế và thuốc men được Guinea tăng cường để kiểm soát sự lây lan của virus nguy hiểm này.
Đại dịch Ebola được cho là bắt nguồn từ Guinea từ năm 2013. Tính đến tháng 12 năm ngoái, Ebola khiến 2.500 người dân nước này tử vong và được đánh giá là một trong những đại dịch đáng sợ nhất trong lịch sử thế giới.
Tổ chức Y tế thế giới WHO dù tuyên bố kiểm soát được đại dịch Ebola nhưng vẫn khuyến cáo dịch bệnh có thể quay lại bất cứ lúc nào bởi virus còn tồn tại trong mắt, hệ thần kinh trung ương và dịch cơ thể của những bệnh nhân còn sống.
Kính mời độc giả xem video "Dịch Ebola đang lây lan mạnh, WHO vào cuộc" (Nguồn: VTV):
Nguyên An (THeo Reuters)

Bình luận(0)