Thảm họa nâng độn quá đà để thỏa mãn cơn khát làm đẹp

Google News

Phong trào phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phát triển. Chưa hết, nhiều người sẵn sàng “xây – đập” cơ thể theo trào lưu.

Tham hoa nang don qua da de thoa man con khat lam dep
Các bác sĩ mổ khắc phục sự cố do độn mông cho một bệnh nhân. Ảnh: Hà Lê. 
Trước đây, nói đến nâng cấp cơ thể người ta chỉ nghĩ đến nâng vòng 1 nhưng giờ đây trào lưu phẫu thuật nâng mông để sở hữu vòng 3 hoàn hảo giống như thần tượng đã và đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người.
Thảm họa độn mông
2 năm trước, chị Nguyễn Thủy Hương (tên nhân vật đã thay đổi – PV), 31 tuổi ở Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ sinh nở. Khi 2 con đã lớn, chị Hương giật mình nhìn lại cơ thể. Bụng chị Hương có hiện tượng rạn da mức độ nặng, lỏng lẻo tổ chức dưới da, nhiều mỡ khu trú dưới da sau mang thai và sinh nở. Số đo vòng bụng lên tới 89cm so với cân nặng 48 kg, mông lép kẹp làm mất đi sự cân đối.
Chị Hương nhớ lại, "Thời điểm đó chính bản thân mình nhìn còn chán". Sau rất nhiều lần suy nghĩ, tháng 6.2015 chị Hương đã tìm đến một cơ sở làm đẹp độn mông với thể tích 300cc.
Chưa dừng lại ở đó, hơn 1 năm sau, vào giữa năm 2017, chị Hương lại tiêm thêm silicon lần 2.
Những tưởng giấc mơ làm đẹp của mình được thỏa mãn thì đầu tháng 8 vừa qua, chị Hương phải tìm đến gặp GS-TS Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội cầu cứu.
Chị Hương tới gặp GS-TS Trần Thiết Sơn trong tình trạng sờ thấy túi độn, nằm tư thế ngửa túi bè sang hai bên, tổng thể tích silicon tiêm sau 2 lần lên tới 1.000cc, silicon quá nhiều và cần được xử lý. GS-TS Sơn kể lại, sau khi kiểm tra, các bác sĩ quyết định tháo bỏ túi độn cũ, xử lý một phần silicon và đặt chất liệu túi mới có thể tích 390cc. Đồng thời, BS sắp xếp lại khoang chứa túi độn cho bệnh nhân. Kết quả sau phẫu thuật, bệnh nhân đã khắc phục tình trạng lộ túi thông qua nhìn hoặc chạm vào, hình dáng mông căng, tròn tự nhiên và cân đối trở lại.
Cũng phải đến cầu cứu bác sĩ, chị Lưu Thanh Nga (tên nhân vật đã thay đổi – PV), 28 tuổi ở Hải Phòng kể lại: Sau khi sinh xong cơ thể xập xệ, để tìm cách giữ chồng chị Nga đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ. Chị càng quyết tâm hơn khi chồng nói đùa “mông vợ teo đi đâu hết rồi mà quần xẹp lép”. Câu nói vui đùa của chồng khiến chị Nga suy nghĩ bởi chồng chị có tính đào hoa, thường mê mẩn những số đo nóng bỏng.
Sau ca phẫu thuật làm đẹp gần trăm triệu, vòng 3 của chị Nga tăng lên 7cm. Niềm vui chưa lâu chì chồng chị Nga lại phán: “Nhìn là thấy giả”. Thậm chí, sau 2 tháng, anh bắt chị đi “tháo” bằng được vì không chịu nổi “cái khối lồi lồi sau mông”. Cực chẳng đã, chị Nga cắn răng chịu thêm một lần dao kéo với lời thề “trời cho thế nào, dùng thế ấy”.
Chính tay GS-TS Sơn vừa thực hiện cho chị Nguyễn Thu Loan, 27 tuổi ở Hà Nội, mông teo lép nửa ngoài, vòng mông 77cm. Vòng 3 so với cơ thể không cân đối khiến Loan mất tự tin mỗi khi mặc quần áo.
Sau khi tìm hiểu, Loan quyết định chọn phương pháp đặt túi độn mông. Các bác sĩ đã tiến hành đặt trong cơ mông to với túi độn size 340cc (tương đương vòng mông 90cm) cho chị L. Phẫu thuật giúp khắc phục tình trạng teo lép nửa ngoài, hình dáng mông sau phẫu thuật căng tròn, tự nhiên và cân đối so với cơ thể.
Làm đẹp an toàn, tránh xa thảm họa
Nghiên cứu của một tác giả người Nhật cho rằng những dị chất tạo hình như túi silicon, mảnh ghép, bằng vật liệu hóa học (độn để nâng ngực, nâng mông) không phải do cơ thể sinh ra nên không thể dùng vô hạn được. Mặt khác, dù là nâng mũi, ngực, mông hay gì đi nữa, khối lượng càng nhỏ càng ít khả năng có biến chứng, càng lớn khả năng biến chứng càng nhiều.
Tại Việt Nam, chưa xảy ra trường hợp tử vong do nâng độn mông nhưng đã có biến chứng. Nhưng ngay tại Mỹ, đã từng xảy ra trường hợp một phụ nữ tử vong sau khi phẫu thuật nâng mông.
Nạn nhân đã làm phẫu thuật nâng mông tại một phòng khám tư ở Manhattan vào khoảng giữa tháng 7.2017. Chỉ vài tiếng sau khi về nhà, nạn nhân cảm thấy đau ngực, khó thở và chóng mặt. Gia đình đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Quá trình kiểm tra tại bệnh viện cho thấy, nạn nhân bị chết não, sau đó 3 ngày thì qua đời.
GS-TS Trần Thiết Sơn chia sẻ, không ít chị em tìm đến bày tỏ sự thất vọng về vòng 3 của mình. Nhiều chị em đã từng ý thức vòng 3 quan trọng thế nào nên dành nhiều thời gian cho các bài luyện tập, bổ sung chế độ dinh dưỡng, thay đổi các thói quen xấu, kết hợp quần độn mông nhưng kết quả chưa được như ý.
Mông là 1 trong 3 bộ phận quan trọng hình thành nên vẻ cuốn hút cho chị em phụ nữ. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khiến mông “teo, lép” và sa trễ như: Yếu tố di truyền, cơ mông kém phát triển, do một số thói quen sinh hoạt…
Về tình trạng vòng 3 mất vẻ tự nhiên sau phẫu thuật, GS-TS Sơn khẳng định, nguyên nhân chủ yếu do bác sĩ lựa chọn kích thước túi độn và phương pháp đặt túi độn không thích hợp, đặc biệt là kỹ thuật độn mông dưới da. Đây là cách được tiến hành dễ dàng nhất nhưng hiệu quả về mặt thẩm mỹ không cao.
Với việc đặt túi độn dưới da, bệnh nhân ít bị đau đớn nhưng lại dễ lộ rõ hình dáng túi gel dưới da, làm mất đi vẻ hấp dẫn tự nhiên và nét đẹp tròn trịa của vòng 3. Mặt khác do vị trí của túi độn quá sát da nên khả năng nhiễm trùng khoang đặt túi khá cao, thường dẫn tới hiện tượng chảy dịch từ vết mổ trong một thời gian dài.
Nâng mông đặt túi độn là một phương pháp lý tưởng giúp khắc phục triệt để tình trạng trên. Hiện các bác sĩ đang áp dụng phương pháp đưa chất liệu độn vào bên trong và cố định lại dưới sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, phương pháp sử dụng kỹ thuật tiên tiến cùng túi độn có độ tương thích cao giúp mông không bị lệch, không gây biến chứng.
“Không phải bây giờ chị em mới có trào lưu nâng cấp vòng 3. Lâu nay, nói đến phẫu thuật cơ thể người ta hay nghĩ tới nâng ngực. Trên thực tế, số lượng người có nhu cầu nâng mông cũng khá cao. Trong vòng 10 năm trở lại đây, tôi đã thực hiện khoảng 200 ca nâng mông. Mỗi ca có một tình trạng khác nhau nhưng đều mong muốn có vòng 3 tròn, đẹp để không còn mất tự tin khi ăn mặc quần áo”. GS-TS Sơn nói.
Các chuyên gia khuyến cáo, không ai cấm làm đẹp nhưng làm đẹp phải an toàn. Khi có nhu cầu làm đẹp, khách hàng nên tìm đến những cơ sở làm đẹp có uy tín để tránh những điều không mong muốn xảy ra. Thời gian đặt túi độn phẫu thuật độn mông có tuổi thọ tối đa 15 - 20 năm. Người yêu cầu dịch vụ phải được kiểm tra, xét nghiệm tất cả các bước như một cuộc phẫu thuật thông thường.
Sau phẫu thuật, khách hàng cần nằm sấp một tuần và mặc loại quần gen đặc biệt để cố định mông. Khách hàng phục hồi hoàn toàn sau 35 ngày. Việc không tuân thủ chế độ nghỉ ngơi có thể dẫn tới túi độn chệnh khỏi vị trí. Các hoạt động chi dưới mạnh chỉ được phép thực hiện sau phẫu thuật 2 tháng và nên kiểm tra mỗi năm một lần.
HÀ LÊ
Theo Hà Lê/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)