Sở Y tế HN vào cuộc vụ sản phụ tử vong sau sinh

Google News

(Kiến Thức) - Sở Y tế HN yêu cầu BV Đa khoa Chương Mỹ thành lập hội đồng chuyên môn, đánh giá quá trình điều trị cho sản phụ tử vong bất thường sau sinh.

Trao đổi với báo chí, bà Lưu Thị Liên – Phó giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sản phụ tử vong sau sinh, Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu BV Đa khoa Chương Mỹ thành lập ngay hội đồng chuyên môn, đánh giá quá trình điều trị cho sản phụ Nguyễn Thị Ánh.

“Cũng trong sáng nay (6/6), BV Đa khoa Chương Mỹ đã mở cuộc họp với sự tham gia của hiệp hội Y và Chuyên gia phụ sản nhằm đánh giá về chuyên môn vụ việc” – Bà Liên cho biết thêm.

So Y te HN vao cuoc vu san phu tu vong sau sinh
 Sản phụ Nguyễn Thị Ánh được các Y, Bác sỹ BV Bạch Mai tích cực cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Trước đó, như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 15h, ngày 4/6, chị Nguyễn Thị Ánh (SN 1993, trú Chương Mỹ, Hà Nội) được gia đình đưa đến BV đa khoa Chương Mỹ nhập viện chờ đẻ. Đến khoảng 17h, chị hạ sinh cháu trai nặng 3,8kg hoàn toàn lành lặn, khỏe mạnh. Nhưng sau đó, gia đình nhận được thông báo chuẩn bị 10 triệu đồng để cấp máu và chuyển ra BV Bạch Mai vì lý do sản phụ Ánh có biểu hiện bong huyết.

Sau khi đến BV Bạch Mai, gia đình tá hỏa phát hiện chị Ánh có một vết mổ ở phần bụng dưới. Mặc dù được các y, bác sỹ BV Bạch Mai tận tình cứu chữa, nhưng sản phụ Ánh đã tử vong sau đó.

So Y te HN vao cuoc vu san phu tu vong sau sinh-Hinh-2
 Gia đình, người thân sản phụ Ánh tập trung tại BV Bạch Mai để chờ người có trách nhiệm của BV đa khoa Chương Mỹ đến giải thích về vết mổ của nạn nhân.

Điều đặc biệt, là trước và sau khi gia đình đưa sản phụ Ánh tới BV Đa khoa Chương Mỹ để sinh, gia đình không nhận được bất kỳ một sự thông báo hay bàn bạc nào về việc sản phụ Ánh phải mổ.

“Khi sự việc xảy ra, họ cử người và bảo cùng lên BV Bạch Mai chăm sóc chu đáo, cứu bệnh nhân bằng mọi cách. Tuy nhiên, khi thấy người nhà tôi bị nặng và khó qua khỏi thì họ đã tắt máy, chúng tôi không thể nào liên lạc được”, người nhà sản phụ Ánh bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên Kiến thức tại BV Bạch Mai tối qua 5/6, gia đình sản phụ Ánh rất bức xúc bởi: "BV đa khoa Chương Mỹ không có bất cứ một lời giải thích nào rõ ràng về việc vì sao cháu tôi phải chuyển viện lên tuyến trên? Cũng như vết mổ phần bụng dưới của cháu tôi là do đâu?"

Theo bà Lưu Thị Liên, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong chiều nay BV sẽ có báo cáo cụ thể về sự việc.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

Giang Vương

Bình luận(0)