Rùng mình hủ tục ném trẻ xuống phân bò để chữa bệnh

Google News

(Kiến Thức) - Tin rằng phân bò "thuần khiết" và có giá trị chữa bệnh, người dân thi nhau thực hiện hủ tục lạc hậu ném trẻ vào đống phân bò lớn.

Clip tắm phân bò cho từng đứa trẻ trong làng:
Hủ tục lạc hậu này đã được thực hiện ở ngôi làng Betul ở Madhya Pradesh, Ấn Độ trong nhiều thế kỷ.
Người dân gọi đây là ngày hội tắm trẻ, diễn ra sau lễ hội ánh sáng Diwali của Ấn Độ chỉ 1 ngày (Cuối tháng 10, đầu tháng 11).
Để chuẩn bị cho ngày lễ này, người dân trong làng thu thập phân bò và đắp nó  lại thành đống lớn. Sau đó, vào buổi sáng sau khi cầu nguyện thần Hindu thì họ bắt đầu ném trẻ vào đống phân bò.
Rung minh hu tuc nem tre xuong phan bo de chua benh
 Người lớn vô tư ném những đứa trẻ vào đống phân bò.
Trong đạo Hindu, con bò được coi là con vật huyền bí, linh thiêng và đáng tôn trọng nhất. Bởi vậy, người dân tin rằng, lợi ích của phân bò đối với trẻ em là không thể phủ nhận.
Họ cũng tin rằng, sự “tinh khiết” của phân bò có thể giúp trẻ có được cuộc sống khỏe mạnh và tránh khỏi bệnh tật.

Nghi lễ này diễn ra từ sáng cho đến tối, để đảm bảo đứa trẻ nào cũng được tắm phân bò.


Mi Trần (Theo MR)

Bình luận(0)