Phát hiện liên hệ giữa ung thư và sóng điện thoại di động

Google News

Theo một nghiên cứu mới công bố của chính phủ Mỹ, bức xạ sóng điện thoại có mối liên hệ với ung thư ở chuột.

Phát hiện trên là kết quả nghiên cứu trong suốt 2 năm rưỡi, tiêu tốn 25 triệu đô do Chương trình Độc học quốc gia – một bộ phận của Viện Y tế quốc gia Mỹ thực hiện.
Phat hien lien he giua ung thu va song dien thoai di dong
Bức xạ sóng điện thoại có thể gây ung thư. (Ảnh: Reuters) 
Để nghiên cứu, những con chuột mang thai sẽ được đặt trong phòng đặc biệt. Khi chuột con được sinh ra, chúng được chiếu bức xạ 18 tiếng một ngày theo chu trình liên tục 10 phút chiếu 10 phút nghỉ. Loại bức xạ này “không khác nhiều” so với bức xạ từ điện thoại di động.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, những con chuột đực bị chiếu bức xạ có nguy cơ mắc một loại ung thư não có tên là u thần kinh đệm cao hơn nhiều so với những con không bị chiếu. Ngoài ra, chúng dễ có u tim loại hiếm và ác tính.
Trong khi ở chuột cái, nguy cơ này không cao hơn so với chuột thường.
Khi các nhà khoa học tăng cường độ bức xạ, tỷ lệ mắc ung thư ở chuột cũng tăng lên.
Đây mới là một phần trong báo cáo nghiên cứu. Báo cáo đầy đủ sẽ được đưa ra vào năm tới.
Theo báo cáo của Liên Hợp quốc năm 2013, 6 tỉ trong số 7 tỉ người trên trái đất có sử đụng điện thoại di động. Do đó, phát hiện này có ảnh hưởng lớn tới đại bộ phận loài người.
Mời quý độc giả xem video Bệnh ung thư (nguồn Youtube):
Theo VnTinnhanh

Bình luận(0)