Khám phá hai thuộc tính độc đáo của tế bào gốc

Google News

(Kiến Thức) - Thuộc tính độc đáo của tế bào gốc là khả năng làm mới bằng cách tự phân chia và khả năng phát triển thành các tế bào chuyên biệt.

Hỏi: Tế bào gốc là gì? Vì sao lại có ứng dụng tế bào gốc tạo máu? - Trần Thu Phương (quận 7, TPHCM).
Kham pha hai thuoc tinh cua te bao goc
 
BS Ang Peng Tiam, Giám đốc Trung tâm Ung thư Parkway: Các tế bào gốc là những tế bào có hai thuộc tính chuyên biệt và độc đáo. Đó là khả năng làm mới bằng cách tự phân chia, tạo ra thêm nhiều các tế bào gốc cùng loại và khả năng phát triển thành các tế bào chuyên biệt để thực hiện một chức năng cụ thể. 
Bởi vì các tế bào gốc tạo máu (tủy xương) có thể phát triển thành bất kỳ tế bào nào được tìm thấy trong máu, chúng có thể sản xuất tế bào mà cơ thể và hệ miễn dịch cần để hoạt động. 
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)