Gấp đôi trẻ bình thường, bé mới sinh đã nặng 7,4 kg

Google News

Một bà mẹ ở New Zealand đã lập kỷ lục sau khi sinh bé có cân nặng lên tới 7,4 kg. Bé có kích thước gần gấp đôi trẻ sơ sinh thông thường.

Theo tờ Daily mail, bé trai sinh ra ở Wellington, New Zealand có cân nặng 7,4 kg và chiều dài lên tới 57 cm.
Với số đo này, bé có kích thước gần gấp đôi trẻ sơ sinh thông thường và cũng cao hơn trung bình 6 cm. Ngay sau khi sinh, cậu bé đã có thể mặc trang phục dành cho trẻ em 6 tháng tuổi.
Gap doi tre binh thuong, be moi sinh da nang 7,4 kg
Bé trai nặng 7,4 kg (bên phái) 
Cha của cậu bé khổng lồ chia sẻ: "Chúng tôi không phải là những người cao lớn. Vì vậy mọi người không chắc chắn rằng kích thước của thằng bé sẽ ra sao".
Người cha cho biết ban đầu khi siêu âm các bác sĩ ước tính đứa trẻ sẽ nặng khoảng 6 kg. Tuy nhiên sau 3 giờ cố gắng để người mẹ sinh thường thất bại, cô đã phải mổ đẻ.
Lúc bé trai ra đời, các bác sĩ bất ngờ vì cậu bé nặng ngoại cỡ như vậy. Người thân trong gia đình cũng choáng váng
Vì có số cân ấn tượng, mọi người gọi đứa trẻ là Jonah Lomu đời kế tiếp và đoán rằng sau khi lớn lên, bé sẽ cao to như vận động viên bóng bầu dục người da đen nổi tiếng.
Theo Hoàng Dung/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)