Đàn ông dù còn yêu nhưng vẫn chia tay vì những lý do này

Google News

Dù yêu đến mấy nhưng đàn ông sẵn sàng cân nhắc đến chuyện đi hay ở trong một mối quan hệ nếu người phụ nữ của họ có những biểu hiện sau đây.
 

Cảm thấy bạn gái đang cố thay đổi anh ta
Khi một người đàn ông bắt đầu cảm thấy bản thân không đủ tốt, thiết sót quá nhiều hoặc không thể sống là chính mình, anh ấy sẽ tìm lối thoát. Phụ nữ thường làm đàn ông nhu nhược đi khi bắt anh ta thay đổi.
Đàn ông cưới phụ nữ với hy vọng họ sẽ không bao giờ thay đổi. Phụ nữ cưới đàn ông với kỳ vọng chồng sẽ đổi thay. Và cuối cùng, cả hai đều thất vọng.
Đàn ông không thay đổi và sự thật là không ai cần phải thay đổi – họ chỉ cần khám phá ra bản chất thực sự của mình là gì. Người đàn ông chỉ có thể phát triển và chín chắn hơn với tình yêu và sự ủng hộ từ người phụ nữ của mình.
Bị ám ảnh bởi thành công của người yêu
Nghiên cứu của Đại học Florida, Mỹ chỉ ra rằng lòng tự trọng của đàn ông sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự thành đạt của người phụ nữ họ yêu, cho dù cả hai không cạnh tranh trực tiếp.
Thành công của người phụ nữ cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cách người đàn ông nhìn nhận về tương lai mối quan hệ. Nếu một người đàn ông không thể đạt được thành công mà anh ấy nghĩ mình xứng đáng thì đó sẽ là lý do quan trọng để anh ấy rời bỏ người yêu (thành đạt).
Dan ong du con yeu nhung van chia tay vi nhung ly do nay
Còn tình yêu nhưng chàng vẫn nói lời chia tay vì những lý do khiến bạn không ngờ - Ảnh: Internet. 
Tiêu cực trong cuộc sống
Nếu một người phụ nữ luôn mang trong mình những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, và không thể loại trừ hoặc tiêu tan nó, thì chắc chắn việc này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với bạn trai. Đặc biệt trong trường hợp đàn ông nỗ lực tìm mọi cách để giải quyết hoặc giúp phụ nữ dễ chịu hơn… nhưng không kết quả. Trong trường hợp này, đàn ông sẽ không bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ diễn ra tốt đẹp hơn trong tương lai.
Nghe thì có vẻ xa xôi và trừu tượng, nhưng hãy tưởng tượng khi mà bạn suốt ngày than phiền về mọi thứ, trách móc người này người kia, đổ lỗi cho người khác trong hầu hết mọi trường hợp, kém cỏi trong việc tự mình giải quyết mọi việc, thổ lộ với đàn ông những việc chỉ đàn bà mới muốn nghe, v.v… thì đó chính là những lý do tiêu cực đàn ông tìm thấy ở phía bạn đó.
Mời độc giả xem video "Yêu bao lâu thì chán nhau". Nguồn YouTube:
Thiếu sự thân mật với người yêu
Dù tin vào điều này hay không, bạn cũng nên biết rằng đàn ông cũng ao ước được gần gũi chẳng kém gì phụ nữ. Tuy nhiên, khi một người đàn ông yêu cầu điều này mà bị phụ nữ mặc cả (ra điều kiện) thì họ có thể sẽ đi tìm sự gần gũi từ người phụ nữ khác.
Đàn ông sẽ không duy trì lâu dài một mối quan hệ thiếu vắng sự gần gũi từ người phụ nữ của mình. Đàn ông yêu phụ nữ vì nhiều lý do, nhưng anh ta luôn muốn có cảm giác là người hấp dẫn nhất trong mắt bạn gái.
Bị so sánh với người đàn ông khác
Đối với đàn ông, thật không có gì khó chịu bằng việc nghe phụ nữ nói về tình cũ. Khi một người phụ nữ so sánh người yêu hiện tại với người yêu cũ, họ đã vô tình khiến đàn ông tức giận.
Đàn ông muốn phụ nữ coi họ là người quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại, không quan tâm đến quá khứ những người đàn ông khác đã làm gì.
Quá phụ thuộc vào đàn ông
Đàn ông luôn muốn có một mối quan hệ công bằng, bất kể đó là với đàn ông hay phụ nữ. Là đàn ông ai cũng thích sự tự lập và hạn chế phụ thuộc vào người khác. Thế nên họ cũng kỳ vọng yếu tố tương tự đến từ phụ nữ. Nếu phụ nữ chẳng có việc gì khác để thực hiện trong cuộc sống, họ sao lãng công việc, bạn bè, sở thích, chỉ để chạy theo đàn ông… thì vấn đề sẽ trở nên khá tệ hại.
Vấn đề là bạn quá hao tâm tổn sức khi dành hết đời mình cho đàn ông. Nhưng đàn ông lại không cảm thấy như vậy là đúng đắn. Họ không thấy việc này dễ chịu chút nào cả. Ngược lại, nếu cảm thấy phụ nữ quá phụ thuộc vào mình, họ sẽ không coi trọng mối quan hệ này. Vì thực sự để kiếm một mối quan hệ phụ thuộc vào mình thì quá dễ dàng.
Bị phụ nữ kiểm soát
Đàn ông cần có không gian riêng và không muốn bị đối xử như một vật sở hữu. Họ cần có bạn bè và không muốn bị coi sóc như trẻ con. Khi đàn ông cảm thấy không được tự do chơi thể thao hay tham gia các hoạt động tụ tập với bạn bè, họ sẽ nghĩ đến chuyện rời đi. Một mối quan hệ lành mạnh đòi hỏi cả hai bên phải tôn trọng bạn bè và sở thích của nhau.
Đàn ông rất sợ mất tự do. Đàn ông yêu với kỳ vọng được đánh giá cao, tôn trọng và ủng hộ. Một khi không còn cảm giác là "người hùng" trong chuyện tình của mình, họ sẽ nghĩ đến chuyện thay đổi mối quan hệ này.
Theo Hà Anh/ Một thế giới

>> xem thêm

Bình luận(0)