Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter mắc bệnh ung thư

Google News

Ông Jimmy Carter, người giữ chức tổng thống Mỹ từ năm 1977 đến 1981, vừa cho biết ông mắc bệnh ung thư và bệnh đã lan sang nhiều bộ phận.

Cuu tong thong My Jimmy Carter mác bẹnh ung thu
 Trong bức ảnh này ông Jimmy Carter đang phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kathmandu, Nepal tháng 4-2013 - Ảnh: Reuters.
Ông Jimmy Carter nói hôm 12/8 rằng các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh ung thư. "Cuộc phẫu thuật gan gần đây phát hiện ra ung thư đã lan đến các bộ phận khác trong cơ thể tôi”, New York Times dẫn dời ông Carter, năm nay 90 tuổi.
Cựu tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ thu xếp thời gian để điều trị tại bệnh viện Emory Healthcare.
Trung tâm Carter hôm 3/8 nói các bác sĩ ở bệnh viện ĐH Emory đã thực hiện phẫu thuật để cắt bỏ một khối u nhỏ trong gan ông Carter. Văn phòng ông Carter cũng thông báo rằng “tiên lượng phục hồi tốt”.
Cựu tổng thống Jimmy Carter giữ chức tổng thống Mỹ từ năm 1977 đến 1981. Những năm sau đó, ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở Mỹ, viết sách, giảng dạy trong trường đại học… Ông nhận giải Nobel Hòa bình năm 2002.

Ông Jimmy Carter từng đến Việt Nam tháng 11/2009 để tham gia một chương trình xây nhà cho người nghèo ở Hải Dương.
Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)