Cứu sống mẹ con sản phụ có 2 tử cung hiếm gặp

Google News

Các bác sĩ tại BV đa khoa Hà Tĩnhphối hợp với bác sỹ Daniel Derval người Pháp mổ bắt con thành công, cứu sống sản phụ có hai tử cung hiếm gặp.

Các bác sỹ Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa phối hợp với bác sỹ Daniel Derval - Chuyên gia sản phụ khoa (hiện đang công tác tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh theo thỏa thuận hợp tác giữa BVĐK tỉnh và tổ chức Cootes D’Armor - Cộng hòa Pháp) vừa phẫu thuật thành công cho một sản phụ có hai tử cung hiếm gặp.
Cuu song me con san phu co 2 tu cung hiem gap
 
Sản phụ Nguyễn Thị Ánh (trú tại Phường Đại Nài, Thành phố Hà Tĩnh) mang thai lần thứ 2, thai bước sang tuần thứ 35 ở nhà xuất hiện tình trạng đau bụng từng cơn vùng thượng vị và hạ sườn phải được người nhà đưa vào Khoa Ngoại Tiêu hóa điều trị. Tại đây sau khi thăm khám các sỹ đã tiến hành hồi sức, giảm đau, giản cơ, đồng thời hội chẩn cho chuyển Khoa sản. Tại Khoa sản, sau khi siêu âm, thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết các bác sỹ phát hiện sản phụ có chảy máu trong ổ bụng do rau cài răng lược, ăn xuyên cả đáy tử cung… Các bác sỹ Khoa sản xác định đây là một trường hợp hiếm gặp, khó chẩn đoán, khó xử lý cho nên đã liên hệ với bác sỹ Daniel Derval để xin trợ giúp.
Sau khi hội chẩn cùng với các sỹ Khoa Sản, bác sỹ Daniel Derval nhận thấy tình trạng này có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình lâm bồn, nên tiến hành phẫu thuật mổ bắt con. Dưới sự giúp sức của bác sỹ Daniel Derval ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, cả hai mẹ con đều an toàn. Hiện tại sức khỏe của Sản phụ Ánh đã ổn định, còn cháu bé đang được chăm sóc tại khoa Nhi do sinh non nên khi sinh chỉ nặng 1900 gam, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.
Bác sỹ Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Khoa Sản, người cùng phẫu thuật với bác sỹ Daniel Derval cho biết, tử cung đôi một là hiện tượng có 2 tử cung trong một hệ cơ quan sinh dục của nữ giới. Nguyên nhân dẫn đến tử cung đôi thường do yếu tố bẩm sinh. Đây là một dị dạng rất hiếm gặp và ảnh hưởng rất lớn tới khả năng sinh sản của nữ giới. Thai phụ có tử cung đôi có thể có nguy cơ sinh khó, vì khi mang thai tử cung chứa bào thai lớn lên, tử cung còn lại chỉ lớn hơn bình thường 1 chút. Tử cung không mang thai nằm thấp, vào chuyển dạ sẽ cản trở đường ra của thai nhi nên gây sinh khó, do đó tỉ lệ mổ lấy thai ở những người có tử cung đôi cao hơn bình thường. Ngoài ra, tình trạng này cũng có thể khiến thai nhi khi sinh ra nhẹ cân, thậm chí dễ dẫn đến sinh non.
Thông thường ở người có tử cung đôi, việc cắt bỏ tử cung là không cần thiết, thậm chí còn bất lợi vì có thể cắt luôn nguồn mạch máu từ tử cung bên bỏ, tổn thương vách cơ tử cung còn lại, gây ảnh hưởng đến khả năng mang thai sau này. Tuy nhiên, ở trường hợp này, sản phụ đã rất may mắn khi có sự hỗ trợ về chuyên môn của bác sỹ Daniel Derval sau khi lấy con ra đã tiến hành cắt bỏ hoàn toàn tử cung phụ (do rau cài răng lược, ăn xuyên cả đáy tử cung nên phải tiến hành cắt bỏ) đồng thời tiến hành khâu bảo tồn tử cung còn lại và sẽ không ảnh hưởng gì trong quá trình sinh con lần sau, bác sỹ Thúy cho biết thêm.
Những thai phụ nếu đã phát hiện mình mang tử cung đôi, cần tăng cường nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng, không căng thẳng quá mức. Nếu có dấu hiệu bất thường thì phải đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, bác sỹ Thúy khuyến cáo.
Theo Tuấn Dũng/ Sức khỏe và đời sống

>> xem thêm

Bình luận(0)