Cứu sống mẹ con sản phụ bị rau tiền đạo hiếm gặp

Google News

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vừa phẫu thuật cấp cứu thành công mẹ con sản phụ bị rau tiền đạo trung tâm, cài răng lược xuyên qua bàng quang rất hiếm gặp.

Theo đó, sản phụ Hồ Thị Trâm, 33 tuổi, ở phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhập viện chiều ngày 4/6 với triệu chứng đau ở vùng bàng quang, thai 39 tuần. Qua siêu âm phát hiện bệnh nhân có rau tiền đạo trung tâm cài răng lược xuyên qua bàng quang trên vết mổ đẻ của 2 lần trước đó.
Tại đây, khoa đã tiến hành làm các xét nghiệm cơ bản, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nguồn máu, phối hợp và hội chẩn cùng Khoa Ngoại Tổng hợp chuẩn bị đầy đủ nhân lực để kịp thời xử lý khi nguy kịch.
Cuu song me con san phu bi rau tien dao hiem gap
Cháu bé ra đời an toàn với trọng lượng 3,4 kg. 
Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ gồm bác sỹ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Hà, Bác sỹ Trần Thị Trung Thành khoa điều trị theo yêu cầu và Bác sỹ chuyên khoa 1 Phan Văn Hùng khoa Ngoại Tổng hợp đã phẫu thuật thành công.
Hai mẹ con sản phụ đều an toàn, với bé trai nặng 3.4 kg. Trong quá trình phẫu thuật, do rau cài răng lược bệnh nhân mất rất nhiều máu nên các bác sĩ phải tiến hành thắt động mạch tử cung, động mạch hạ vị, cắt bán phần bàng quang và khâu phục hồi.
Điều đặc biệt là quá trình phẫu thuật bệnh nhân được truyền 7 đơn vị từ nguồn máu nhân đạo BVĐK tỉnh và 2 đơn vị máu tươi từ người nhà bệnh nhân.
Cuu song me con san phu bi rau tien dao hiem gap-Hinh-2
Mẹ con sản phụ Hồ Thị Trâm đã gặp phải tình trạng Rau tiền đạo trung tâm cài răng lược rất hiếm gặp. 
Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hà – Phó khoa điều trị theo yêu cầu, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết: Rau tiền đạo trung tâm đối với sản phụ mang thai rất nguy hiểm và hiếm, có nguy cơ chảy máu dữ dội, nhất là trong 3 tháng cuối cùng của thai kỳ và lúc chuyển dạ.
Do đó Bác sĩ Hà khuyến cáo: Đối với phụ nữ mang thai cần được khám thai định kỳ và đúng quy cách, khi phát hiện thai có rau tiền đạo trung tâm cần được tuần thủ theo tư vấn, hướng dẫn của bác sĩ. Được biết rau tiền đạo trung tâm cài răng lược rất nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ và thường xẩy ra trên những bệnh nhân đẻ nhiều con, có tiền sử đẻ mổ, nạo hút thai nhiều lần.
Hiện nay sức khỏe của sản phụ Trâm đã dần hồi phục, dự kiến sẽ được xuất viện trong 7 đến 10 ngày tới.
Theo Pháp luật Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)