Cứu sống 2 bệnh nhi bị sốc tim và suy đa tạng

Google News

(Kiến Thức) - Hai bệnh nhi hơn 1 tháng tuổi bị sốc tim và suy đa tạng nguy kịch đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương cứu sống.
 

Thông tin từ Bệnh viện nhi Trung ương mới đây bệnh viện đã tiến hành cấp cứu hồi sức và phẫu thuật khẩn cấp cứu cứu sống 2 bệnh nhỉ bị sốc tim và suy đa tạng nghiêm trọng.
Hai bệnh nhi may mắn là bé Nguyễn Huy Bách 34 ngày tuổi ở Hải Phòng và bé Nguyễn Toàn Thắng 36 ngày tuổi ở Hưng Yên. Hai cháu bé này đang nằm điều trị do bị mắc bệnh tim bẩm sinh tại Bệnh viện Nhi trung ương.
Cuu song ky dieu 2 benh nhi bi soc tim va suy da tang
 Bác sĩ Hải đang cấp cứu cho những bệnh nhi bị tim. 
Vào ngày 17/12 mới đây, hai cháu bé bất ngờ lên cơn tim nhanh và nhanh chóng rơi vào tình trạng bị sốc tim, suy đa tạng cơ thể tím tái. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp, rồi tiến hành can thiệp cấp cứu bằng kỹ thuật đốt điện trong 180 phút để điều trị tận gốc nguyên nhân gây cơn tim nhanh và sốc tim của hai cháu bé. Rất may hai cháu bé sau đó đã qua cơn nguy kịch.
Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hải công tác tại Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương:" Hai ca cấp cứu cứu sống 2 bệnh nhi bị sốc tim, suy đa tạng mới đây là một kỷ lục về việc cứu sống hai bệnh nhi bị sốc tim nặng nhỏ tuổi nhất ở nước ta, khi 2 bé mới chỉ hơn 1 tháng tuổi. Thực tế, từ trước tới nay có nhiều bệnh nhi bị bệnh lý tim nhanh và sốc tim đã nhập viện điều trị những bệnh nhân nhỏ tuổi như 2 bệnh nhi này luôn là một thách thức với các bác sĩ".
Cũng theo bác sĩ Hải, phương pháp đốt điện điều trị loạn nhịp tim là phương pháp điều chỉnh nhịp tim nhanh bất thường, trong đó nơi khởi phát các xung điện tim nhanh bất thường hoặc nơi dẫn truyền các xung điện tim bất thường sẽ bị triệt bỏ bằng năng lượng dòng điện có tần số sóng radio.
Mời quý độc giả xem video: Cứu sống bệnh nhi bị sốc tim suy đa tạng. Nguồn: Youtube/VTC14.
Thu Nguyên

>> xem thêm

Bình luận(0)