Cưỡng hiếp 5 cô gái khi mộng du và cái kết bất ngờ

Google News

Jan Luedecke chỉ tỉnh dậy khi có một phụ nữ la hét và xô anh ta ra, sau đó buộc tội anh cưỡng hiếp cô.


Cuong hiep 5 co gai khi mong du

Ảnh minh họa.

Jan Luedecke tham dự buổi tiệc vào năm 2005 ở Toronro, Canada và ngủ quên trên ghế sofa sau khi chè chén say sưa trong đêm. Jan Luedecke chỉ tỉnh dậy khi có một phụ nữ la hét và xô anh ta ra, sau đó buộc tội anh cưỡng hiếp cô.

Thế nhưng, Jan Luedecke khẳng định mình làm chuyện đó khi còn đang mộng du. Cụ thể hơn, Jan Luedecke nói lúc đó đang ngủ, không hề nhận ra đã quan hệ tình dục cho đến khi vào phòng tắm và thấy mình vẫn đeo BCS.

Ban đầu, thẩm phán nghi ngờ điều này dù bác sĩ Colin Sharipo ủng hộ Jan Luedecke, khẳng định đây là một chứng rối loạn thật sự.

Chỉ đến khi có 4 bạn gái cũ xác nhận Jan Luedecke từng làm chuyện tương tự khi đang ngủ thì anh mới được vô tội.
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)