Cháu bé 18 tháng tuổi nguy kịch vì đuối nước trong... bể cá cảnh

Google News

Sau gần 5 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, cháu Đỗ Phúc A đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí cứu sống.

Sau gần 5 ngày cấp cứu và điều trị tích cực, cháu Đỗ Phúc A (18 tháng tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) đã được các y, bác sỹ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí cứu sống.
Chau be 18 thang tuoi nguy kich vi duoi nuoc trong... be ca canh
Bé Đỗ Phúc A ngạt nước... trong bể cá cảnh được các y, bác sỹ tích cực điều trị đã qua cơn nguy hiểm. Ảnh: QTV 
Trước đó 2 tuần, bệnh nhi Đỗ Phúc A được người nhà phát hiện đuối nước trong tư thế nằm nổi úp mặt trong bể cá cảnh của gia đình và tức tốc đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, da toàn thân tím tái.
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã khẩn trương cứu chữa. Sau 5 ngày điều trị, cháu A đã qua cơn nguy hiểm, đồng thời tiên liệu cháu bé sẽ được xuất viện khỏe mạnh sau 18 ngày điều trị.
Theo Trần Ngọc Duy/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)