Cận cảnh ca phẫu thuật lấp lỗ thủng lồi sọ cứu chàng trai trẻ

Google News

Điện giật khiến một thanh niên bị hoại tử đỉnh đầu, lồi sọ ra ngoài

Chiều 17/6, Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM cho biết nơi đây vừa tiếp nhận phẫu thuật thành công một trường hợp tai nạn lao động thương tâm lột mất da đầu lồi sọ ra ngoài.
Bệnh nhân là anh L.V.T (20 tuổi, ngụ An Giang). Trước đó, T. được chuyển đến từ cơ sở y tế địa phương trong tình trạng đỉnh đầu hoại tử, mất mảng da diện rộng với kích thước 10 x 15 cm, lộ rõ nguyên khối xương sọ ra ngoài.
Các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Nhân dân 115 đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc, nạo vét vết thương da hoại tử. Sau đó, kéo xoay vạc da tại chỗ che phủ lấp khuất lỗ khuyết xương sọ, đồng thời vi phẫu tổn thương mạch máu, thần kinh, điều trị chống nhiễm khuẩn cứu bệnh nhân. Sau hơn 3 tiếng ca phẫu thuật thành công.
Các bác sĩ vi phẫu xoay kéo vạc da lấp lổ thủng cứu bệnh nhân.
Theo TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, đây là ca tai nạn hiếm gặp mà bệnh viện tiếp nhận. Việc phẫu thuật này cũng là kỹ thuật khó, đòi hỏi các bác sĩ phải tỉ mẩn, chính xác, tránh nguy cơ cao nhất hoại tử lần nữa.
Lỗ thủng hoại tử lồi sọ của chàng trai đã được lấp lại.
T. là công nhân bị tai nạn lao động điện giật cháy da đầu dẫn đến phỏng khô, gây hoại tử đầu, được cơ sở y tế địa phương cấp cứu, điều trị trước khi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115.
Theo Người lao động

Bình luận(0)