Bi hài chuyện ăn trứng ung - viagra, tôi suýt chết

Google News

Được ông bạn mách nước, ăn trứng ung làm tăng khả năng cương dương, tôi hào hứng ăn mỗi ngày hai quả.

Được ông bạn mách nước, ăn trứng ung làm tăng khả năng cương dương, tôi hào hứng ăn mỗi ngày hai quả, tất nhiên là dấu vợ vì tôi muốn cô ấy bất ngờ, hơn nữa nó liên quan đến bản lĩnh của đàn ông.
Thế là đều đặn, mỗi chiều tan ca, tôi đều ghé qua cửa hàng bán trứng ung. Tôi thấy, các bà vợ cũng đến đây mua trứng ung rất đông. Tôi nghĩ chắc họ mua để bồi bổ cho chồng nên càng có động lực ăn thứ trứng mà trước đây mẹ tôi vẫn hăm dọa “Ăn trứng ung học dốt”.
Tôi ăn hai quả trứng ung mỗi ngày. 
Về phần tôi, sau khi ăn trứng ung liên tục trong 2 tuần, khả năng chuyện ấy cải thiện rõ rệt. Chẳng biết có phải là do công dụng thần kỳ của trứng ung hay không. Tôi thấy mình có thể điều khiển thời gian gần gũi vợ, nhất là làm cô ấy thỏa mãn chứ không giống như dạo trước, tôi luôn tự ti vì “chưa đến chợ đã hết tiền”.
Nhưng từ đây, câu chuyện bi hài giữa vợ chồng tôi bắt đầu. Vì ngày nào cũng ghé qua ăn trứng ung rồi mới về nên vợ tôi tra hỏi tôi đủ chuyện. Cô ấy hỏi tôi làm gì mà hôm nào cũng về muộn gần một tiếng, rồi điên cuồng kiểm tra điện thoại, tin nhắn, face book, zalo… của tôi, cô ấy nghi tôi có bồ. Thật là khổ tâm, tôi không muốn nói sự thật “ăn vụng” của mình. Có điều, tối nào hai vợ chồng cũng vẫn vui vẻ.
Khoảng 1 tuần sau, vợ tôi lại nổi đóa lên, chẳng biết cô ấy nghe ai nói chồng có bồ nhí bên ngoài về nhà sẽ chiều vợ hơn, khả năng làm chuyện ấy cũng cao hơn. Cô ấy trách móc, than thở, thậm chí không cho tôi động chạm vào người.
Vợ không chiều nhưng tôi vẫn duy trì ăn trứng mỗi ngày, cộng thêm áp lực từ vợ khiến tôi chán nản vô cùng. Cách đây hai hôm, tôi bất ngờ phải vào viện vì lí do chướng bụng, đầy hơi kéo dài. Sau khi khám và hỏi tôi chế độ ăn uống hàng ngày, bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn tiêu hóa do ăn quá nhiều trứng ung. Lúc ấy tôi mới ngã ngửa, hàng ngày mình đã nạp vào người thứ đồ ăn quái quỷ.
Thế là vì nghe theo tin đồn thiếu căn cứ khoa học tôi vừa lĩnh hậu quả về sức khỏe lại vừa phải đối mặt với thái độ khó chịu của vợ. Tôi quyết định về sẽ tâm sự và nói thật với vợ.
Bác sĩ còn giải thích cho tôi về sự thật trứng ung có công dụng như Viagra.
Trứng ung là loại trứng cho vào ấp nhưng không nở thành con do không được thụ tinh, hoặc bị hỏng trong quá trình ấp do ảnh hưởng của nhiệt độ, môi trường.
Bình thường trứng có ranh giới rõ ràng giữa lòng đỏ và lòng trắng. Khi trứng bị ung thì ranh giới bị phá vỡ, màu sắc và mùi vị thay đổi.
Trứng là một thực phẩm giàu chất dinh dưỡng (protetid, lipid, vitamin và kháng chất), nhưng thực phẩm càng giàu chất dinh dưỡng rất dễ bị ôi thiu, dễ bị phân hủy, dễ sinh ra các chất gây ngộ độc và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Khi protein bị phân hủy sẽ tạo thành sulfur hydro (H2S) mùi trứng thối.
Khi trứng bị ung thì không còn chất dinh dưỡng vì protein đã bị tiêu hủy. Bên cạnh đó, vỏ trứng không còn tác dụng bảo vệ nên có nhiều vi khuẩn dễ dàng xâm nhập, bao gồm cả các ký sinh trùng và vi khuẩn thương hàn, sinh ra nhiều độc tố rất nguy hiểm cho cơ thể. Ngoài các sản phẩm chính tạo metan, còn có các sản phẩm NH3, H2S, indol, scatol,...gây mùi thối.
Trứng ung không hề có tác dụng tăng cường khả năng sinh lý của nam giới cũng như nữ giới. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào chứng minh trứng ung có tác dụng như Vigra. Ăn trứng ung tức là chúng ta đã ăn thực phẩm có chứa protein bị ôi thiu, protein đang trong quá trình phân hủy (mùi trứng thối), thực phẩm không an toàn với sức khỏe.
Để đảm bảo sức khỏe hãy nói không với trứng ung.
Mời quý độc giả xem video Chuyện ấy của các Hoàng đế xưa (nguồn Youtube):
Theo Báo Phụ Nữ

Bình luận(0)