Bị cắt cụt ngón chân chỉ vì ham làm nail

Google News

(Kiến Thức) - Một hiệu làm nail tại Mỹ đang bị khách hàng kiện vì gây ra nhiễm trùng và khiến cô gái phải cắt bỏ ngón chân.

Một cô gái đang đâm đơn kiện hiệu làm nail vì đã làm các ngón chân cô nhiễm trùng và cuối cùng phải cắt bỏ.

Cô gái có tên Sonia Algara đã nộp đơn lên tòa án tối cao Los Angeles hôm thứ 2 vừa qua.

Bi cat cut ngon chan chi vi ham lam nail
 Tiệm nail nơi cô Sonia làm móng.

Nguyên đơn cho biết, vào ngày 15/3/2015, cô đến trung tâm thẩm mỹ trên đường Bouquet Canyon để làm móng chân. Nhân viên đã dùng kéo để cắt lớp da chết giữa các ngón chân. Khi vết cắt vào da, cô đã yêu cầu nhân viên dừng lại.

Sau đó cô về nhà thì vết cắt đau nặng, lở loét gây ra nhiễm trùng và chỉ trong 1 tuần nó đã lan toàn ngón. Dù đến bệnh viện nhưng các ngón chân bị hoại tử và bác sỹ buộc phải cắt bỏ nó. Bây giờ, cô Sonia không thể đeo giày, việc đi lại vô cùng khó khăn, cô khó mà đi bộ được.

Luật sư riêng của cô Sonia cho biết, thân chủ của ông bị bệnh tiểu đường và cô đã cảnh báo trung tâm làm đẹp rằng, cô rất dễ bị nhiễm trùng nhưng họ vẫn không cẩn thận gây ra sự việc đáng tiếc.

Về phía hiệu làm nail phản pháo rằng, không tìm thấy bằng chứng rằng cô Sonia có mặt tại thẩm mỹ viện như cô khai với tòa.

Clip mẫu nail đẹp đón hè (Nguồn: Youtube)
Mi Trần (theo DM)

Bình luận(0)