Bé sơ sinh nguy kịch do bị cắt rốn bằng dao lam

Google News

(Kiến Thức) - Thông tin một cháu bé sơ sinh nguy kịch do cắt rốn bằng dao lam xảy ra tại Đắk Lắc đang gây xôn xao dư luận và khiến Bộ y tế phải vào cuộc xác minh.

Thông tin từ Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế, ngày 15/2 vừa qua Vụ này vừa có công văn gửi Sở Y tế Đắc Lắc yêu cầu xác minh và báo cáo thông tin trường hợp em bé sơ sinh nguy kịch do bị cắt rốn bằng dao lam có nguy cơ tử vong do bị nhiễm trùng uốn ván.
Be so sinh nguy kich do bi cat ron bang dao lam
 Bác sĩ đang cắt rốn cho bé sơ sinh. Ảnh minh họa: Panorama.
Cháu bé sơ sinh không may trên hiện tại đã được 12 ngày tuổi. Cháu là con sản phụ H’Ngọc ở xã Yang Réh, H.Krông Bông, Đắc Lắc. Bé đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc và có nguy cơ tử vong do bị nhiễm trùng uốn ván nặng.
Được biết, đầu tháng 2/2017 em bé này chào đời tại nhà, do một bà đỡ địa phương tới đỡ đẻ. Sau khi sinh, bé đã được cắt rốn bằng dao lam.
Tuy nhiên 5 ngày sau khi sinh, bé có biểu hiện sốt cao liên tục, bỏ bú, rốn bị ướt, co giật nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện. Sau đó bệnh nhi này tiếp tục chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc trong tình trạng co giật toàn thân, sốt đến 39,8 độ, phản xạ kém, bạch cầu trong máu tăng mạnh...
4 ngày sau đó tình trạng cháu bé vẫn không có tiến triển tốt, bé phải thở máy, theo chẩn đoán, bé suy hô hấp độ 4, uốn ván rốn, nhiễm trùng sơ sinh, vàng da do nhiễm trùng rất nguy kịch.

Trước đó vào tháng 1/2017 từng có một trường hợp em bé sơ sinh tử vong do bị cắt rốn bằng cật nứa dẫn tới nhiễm trùng rốn, uốn ván, suy hô hấp, viêm phổi, nhiễm trùng huyết tại Tuyên Quang.


Nga Quỳnh (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)