Hàn Quốc chính thức công bố hết dịch bệnh MERS

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 28/7, Thủ tướng Hàn Quốc chính thức công bố dịch bệnh MERS đã kết thúc ở nước này sau 23 ngày không có ca nhiễm mới và người cuối cùng mắc MERS đã ra viện.

Dịch bệnh MERS chính thức được phát hiện tại Hàn Quốc ngày 20/5/2015. Sau 69 ngày dịch bệnh nguy hiểm chết người này lây lan tại Hàn Quốc, 186 người bị nhiễm bệnh, trong đó 36 người đã tử vong.
Tuy nhiên, trong 23 ngày gần đây, Hàn Quốc không ghi nhận ca nhiễm MERS mới nào và bệnh nhân nghi nhiễm MERS cuối cùng đã ra khỏi khu vực cách ly ngày 27/7 vừa qua.
Han Quoc chinh thuc cong bo het dich benh MERS
 Hàn Quốc chính thức công bố hết dịch bệnh MERS sau 23 ngày không có ca nhiễm mới.
Sau khi công bố hết dịch MERS, Thủ tướng Hàn Quốc cho biết thêm, hiện tại 15 bệnh viện, vốn được sử dụng tham gia chiến dịch ngăn chặn sự lây lan của dịch MERS đều đã trở lại hoạt động bình thường.
Dịch MERS-CoV đã gây ra tâm lý lo ngại ở Hàn Quốc và một số nước trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam, suốt thời gian qua.
Thu Minh

Bình luận(0)