Có nhất thiết phải chữa trầm cảm không?

Google News

(Kiến Thức) - Có nhất thiết phải chữa bệnh trầm cảm không hay là bệnh này có thể tự khỏi? 

Hỏi: Bị trầm cảm nếu không chữa thì có thể tự khỏi được không? Có phải người thần kinh yếu dễ bị trầm cảm? - Vũ Đức Trọng (Thái Bình).
Co nhat thiet phai chua benh tram cam khong?
 Ảnh minh họa.
BS Trịnh Bích Huyền, Viện Sức khoẻ Tâm thần: Người ta đã nghiên cứu và thấy rằng, nguyên nhân của bệnh trầm cảm là do có sự thay đổi về sinh hóa ở trong não, đó là sự suy giảm hoạt động và số lượng các chất dopamin, serotonin... 
Nếu không chữa bệnh trầm cảm kịp thời, đúng thì dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến người bệnh sẽ mất dần các năng lực xã hội của mình như là giao tiếp, nghề nghiệp, học hành và thậm chí có thể tự sát, đặc biệt là ở những người trẻ. 
Vì vậy, người bị trầm cảm cần được điều trị càng sớm càng tốt, theo đúng phác đồ để tránh những hậu quả đáng tiếc do bệnh lý gây nên.
PV (ghi)

>> xem thêm

Bình luận(0)