Phát minh kỳ quái: quả táo lấp lánh, sủi bọt khi cắn

Google News

(Kiến Thức) - Khi bạn cắn hoặc bổ táo ăn, táo sẽ phát ra lấp lánh, sủi bọt giống như nước ngọt có gas.

Một công ty của Thụy Sĩ, có tên là Lubera vừa tạo thành công giống táo khi cắn hoặc bổ táo ăn sẽ có vẻ ngoài lấp lánh, sủi bọt giống như nước ngọt có gas. Các tế bào trong thịt của miếng táo sẽ tiết ra bọt sủi.
 Quả táo phát sáng lấp lánh và sủi bọt khi bổ.
Các nhà nghiên cứu mất nhiều năm để hoàn thiện giống táo mới, kỳ quái này. Một trong hai giống được sử dụng để gây giống táo mới là táo Resi – giống táo ở Đông Đức nổi tiếng với hương vị ngọt ngào.
 Phát minh giống táo kỳ quái.
Robert Maierhofer, giám đốc sản xuất của Lubera, cho biết: “Đây là giống táo tốt nhất chúng tôi từng có. Nó chắc chắn hoàn toàn khác biệt với bất kỳ giống táo nào trên thị trường mà mọi người từng ăn trước đây”.
Loại táo lạ thường này được miêu tả khi cắn ăn rất mềm mại, sau khi vào trong miệng, nó tiết ra rất nhiều axit và cho người ăn cảm giác giống như uống đồ uống có ga. Đó là cảm giác bạn cảm nhận hoàn toàn bên trong miệng của mình.
Duy Huệ (theo DM)

Bình luận(3)

Minh Hiền

Lương

Liệu cắn vào nó có sủi bọt như mình ngậm C sủi trong miệng không ta? Những phát minh càng ngày càng quái dị.

Minh Hiền

Phạm Hải

Công nhận là họ tài nhưng ăn cái quả táo mà nó xì xì như đang ăn viên sủi thì em cũng chịu.

Minh Hiền

Thảo

Nhìn thật là muốn nếm thử quá, chắc là nhập về Việt Nam sẽ đắt lắm.