Kinh hoàng hổ ăn thịt 7 người trong 6 tháng

Google News

(Kiến Thức) - Chính quyền khu vực phía tây bang Maharashtram, Ấn Độ thậm chí còn treo tiền thưởng cho người nào có thể giết chết con hổ.

“Đơn đặt hàng” giết hổ được ban hành sau một loạt những vụ người chết gây náo động ở khu vực phía tây bang Maharashtram, Ấn Độ. Mới đây, một con hổ được cho là thủ phạm giết chết 7 người trong vòng 6 tháng đã bị bắn chết bởi một công nhân lâm nghiệp ở Ấn Độ.
 Loài hổ bị đổ lỗi cho các vụ người chết ở Ấn Độ.
Theo thống kê, có 17 người ở Ấn Độ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do hổ gây ra. Được biết, có 3 con hổ thường xuyên rình mò tấn công người ở khu vực phía tây của Maharashtram kể từ năm 2007. Ba đội thợ săn có súng được điều đến khu vực Chandrapur – "nhà" của khoảng 100 con hổ để theo dõi và tìm cách giết chết chúng.
Các chuyên gia cho biết, chỉ còn khoảng 1.700 con hổ hoang dã còn lại trong các khu rừng tự nhiên ở Ấn Độ. Dân số loài hổ tại đây sụt giảm nghiêm trọng so với số 100.000 con thế kỷ trước. Dân số hổ giảm mạnh do săn trộm, bị thu hẹp môi trường sống.
Lưu Thoa (theo MR)

Bình luận(0)