Đã hết sao chổi đủ sáng để thấy bằng mắt thường

Google News

(Kiến Thức) - Từ nay đến cuối năm, ngoài một số trận mưa sao băng định kỳ xuất hiện thì hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất có thể quan sát được bằng mắt thường là nguyệt thực toàn phần xảy ra vào ngày 8/10. 

Hỏi: Tôi được biết, từ nay tới cuối năm còn 1 - 2 sao chổi xuất hiện. Làm cách nào để có thể quan sát được những ngôi sao chổi này? - Nguyễn Văn Nguyệt (Hà Nội).
 
Ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Hội Thiên văn học Trẻ Việt Nam: Đúng là từ nay tới cuối năm vẫn có sao chổi xuất hiện, tuy nhiên, các sao chổi này rất mờ nên không thể quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng các kính thiên văn mới quan sát được. 
Từ nay đến cuối năm, ngoài một số trận mưa sao băng định kỳ xuất hiện thì hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất có thể quan sát được bằng mắt thường đó là nguyệt thực toàn phần xảy ra vào ngày 8/10. Các khu vực như châu Mỹ, phần lớn châu Á (trong đó có Việt Nam), Thái Bình Dương, Úc đều quan sát được hiện tượng thú vị này.
PV (ghi)

Bình luận(0)