Cua to thường là cua đực

Google News

(Kiến Thức) - Cua to chủ yếu là cua đực, ít khi là cua cái, bởi cua đực tham gia ít vào quá trình sinh nở nên đảm bảo chất để phát triển cơ thể.

Hỏi: Vừa rồi tôi thấy một số nơi bắt được cua rất to. Xin hỏi, có nguyên nhân nào khiến cua to hơn bình thường không? - Nguyễn Hồng Lam (Hải Phòng).
 
Ông Ngô Sỹ Vân, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1: Không có yếu tố nào khiến cua to bất thường ngoài việc chúng sống lâu năm trong các ao đầm. Trong đó, cua to chủ yếu là cua đực, ít khi là cua cái. 
Bởi theo quy  luật sinh sản và đặc tính của một số loài, cua cái thường phải tập trung chất dinh dưỡng vào quá trình sinh sản, cụ thể là trứng, vì thế thường rất khó lớn. Trong khi cua đực ít tham gia vào quá trình sinh nở nên đảm bảo chất để phát triển cơ thể.
PV (ghi)

Bình luận(0)