Tiên tri kinh hoàng Trái Đất bị hủy diệt năm 2017?

Google News

Đa phần các nhà khoa học đã bác bỏ các tin đồn về việc Trái Đất bị hủy diệt trong năm 2017.

Trái Đất bị hủy diệt vào tháng 10 năm 2017 bởi sự va chạm với một hành tinh bí ẩn khổng lồ. Đây là kết luận được đưa ra bởi nhà lý luận âm mưu David Meade - tác giả của cuốn "Planet X – 2017 Arrival, theo Express, The Sun.
Theo đó, một ngôi sao mà ông này gọi là "nhị phân của ánh sáng Mặt trời" sẽ đem theo Nibiru - hành tinh lớn màu xanh được nhắc tới như hành tinh X ở rìa hệ Mặt trời đang lao đi và tấn công Trái Đất vào tháng 10 tới và hủy hoại mọi thứ. Tuy nhiên, cộng đồng khoa học không mấy đồng tình với tuyên bố của ông Meade.
Tien tri kinh hoang Trai Dat bi huy diet nam 2017?
Tin đồn về việc Trái Đất sẽ bị hủy diệt năm 2017 đã xuất hiện từ rất lâu khiến nhiều người hoang mang. 
Lý thuyết này còn bị Trung tâm Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) phủ nhận hoàn toàn.
“Nibiru và chuyện về mấy hành tinh chuyển động thất thường khác chỉ là trò bịp mà thôi. Hiển nhiên là nó không tồn tại rồi” - NASA khẳng định.
Trước đây đã có nhiều lời dự báo về ngày tận thế nổi lên trong các nhóm tín ngưỡng nhỏ, tất cả đều bị giới khoa học bác bỏ và chứng minh là không đúng sự thật.
Theo Hán Hiển/Báo Giao Thông

>> xem thêm

Bình luận(0)