Phát hiện xác ướp Ai Cập nghìn năm tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà khảo cổ Tây Ban Nha mới phát hiện xác ướp Ai Cập nghìn năm tuổi trong tình trạng tốt ở phía Nam Luxor, Ai Cập.

Xác ướp Ai Cập nghìn năm tuổi trên được tìm thấy trong ngôi mộ có niên đại từ khoảng năm 1075-664 TCN. Vị trí ngôi mộ nằm trên bờ phía tây của sông Nile, cách phía nam thủ đô Cairo 700 km.
Xác ướp đã được phát hiện trong tình trạng vải lanh bị dính với thạch cao. Quan tài bằng gỗ có màu sắc rực rỡ chứa xác ướp Ai Cập cổ đại trên được chôn cất gần một ngôi đền.
Phat hien xac uop Ai Cap nghin nam tuoi
 Xác ướp Ai Cập nghìn năm tuổi được chôn cất bên trong một quan tài gỗ đầy màu sắc. Ảnh: EPA.
Theo Bộ Cổ vật Ai Cập, ngôi mộ có khả năng thuộc về một nhà quý tộc có tên Amenrenef. Đây được cho là "bầy tôi trung thành của gia đình hoàng gia Ai Cập".
Dẫn đầu nhóm khảo cổ, Myriam Seco Alvarez cho hay xác ướp Ai Cập này được mai táng cùng với nhiều món đồ đầy màu sắc có liên quan đến các biểu tượng tôn giáo của nền văn minh này như nữ thần Isis, Nephtys và 4 người con trai của Horus.
Bằng chứng sớm nhất về việc người Ai Cập ướp xác sau khi con người qua đời được cho là có vào khoảng năm 4500 TCN.
Tâm Anh (theo Daily Mail)

>> xem thêm

Bình luận(0)