Kinh ngạc xác ướp 5.300 năm ăn mặc thời thượng

Google News

Toàn bộ trang phục của xác ướp thợ săn 5.300 tuổi có biệt danh là Otzi được tìm thấy ở dãy núi Alpơ đều được làm từ da động vật.

Kinh ngac xac uop 5.300 nam an mac thoi thuong
Xác ướp Otzi được tìm thấy ở dãy núi Anpơ.
Điều đặc biệt là xác ướp đội một chiếc mũ lông gấu, đeo một chiếc bao đựng cung tên thời trang được làm từ da con nai, theo các nhà khoa học.
Các phần trang phục của xác ướp Otzi đều làm từ cừu, trâu, bò, dê, nhóm nghiên cứu nói.
Xác ướp Otzi được bảo quản rất cẩn trọng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng xác ướp từ khi phát hiện nó trong một tảng băng năm 1991.
Otzi là một người đàn ông sống từ năm 3.359 đến 3.105 trước Công nguyên.
Kinh ngac xac uop 5.300 nam an mac thoi thuong-Hinh-2
Các nhà khoa học nghiên cứu xác ướp rất kĩ lưỡng.
Xác ướp được tìm thấy ở dãy Anpơ, đoạn gần biên giới Áo và Italy. Được biết đây là xác ướp con người tự nhiên lâu đời nhất ở châu Âu.
Những phát hiện mới của các nhà nghiên cứu tại Học viện châu Âu Bozano, Ý, được đăng tải trên tạp chí Báo cáo khoa học.
Phân tích gen cho thấy mũ và bao cung tên của Otzi có nguồn gốc từ hai loài động vật hoang dã, gấu nâu và hươu. Áo khoác của xác ướp cũng được chắp vá từ da dê và cừu. Ngoài ra, ông cũng mặc quần tất đùi, được làm từ da dê.
Kinh ngac xac uop 5.300 nam an mac thoi thuong-Hinh-3
Trang phục của xác ướp được làm từ ít nhất 5 loài động vật.

Kinh ngac xac uop 5.300 nam an mac thoi thuong-Hinh-4
Hình ảnh minh họa trang phục của thợ săn Otzi 3.000 năm trước Công nguyên.
Các nhà khoa học viết: "Trang phục của Otzi được làm từ ít nhất năm loài động vật khác nhau”.
"Áo khoác làm từ da dê và cừu. Có thể đây là những vật liệu có sẵn giúp người đàn ông may quần áo cho mình”.
Theo Dân Việt

Bình luận(0)