Kinh ngạc thi hài không phân hủy của các vị thánh ở Italy

Google News

(Kiến Thức) - Thi hài các vị thánh Công Giáo La Mã ở Italy được bảo quản còn gần như nguyên vẹn trong các nhà thờ để tín đồ đến cầu nguyện.

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy
Mặc dù thi hài các vị thánh Công Giáo La Mã ở Italy đã qua đời từ hàng trăm năm trước nhưng thi thể của họ không hề bị phân hủy và được bảo quản tốt trong các nhà thờ. Trong ảnh là thi thánh Anna Maria Taigi ở nhà thờ San Crisogono ở thành phố Rome. Người ta dùng sáp để bảo quản thi hài của bà. 
Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-2
Thánh nữ Paula Frassinetti (1809 - 1882) yên nghỉ trong nhà thờ Convento di Santa Dorotea, Rome. Nữ thánh này qua đời năm 1882 và thi thể thánh Paula Frassinetti được ngâm trong dung dịch axit carbolic để bảo quản không bị phân hủy.

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-3
 Đây là hình nộm của thánh Carlo da Sezze tại nhà thờ San Francesco d’Assisi, Rome. Thi hài thật của thánh Carlo da Sezze được cất giữ ở bàn thờ phía sau hình nộm.

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-4
 Một cánh tay trong bộ khung bằng đồng trên tường ở nhà thờ Gesu, Rome. Đây là cánh tay của thánh Francis Xavier. Cánh tay này là bộ phận duy nhất không bị phân hủy trên thi thể của thánh Francis Xavier.

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-5
Thánh nữ Francesca Romana qua đời năm 1440. Khi đó, thi thể của vị nữ thành này không phân hủy trong vài tháng. Nhưng ngày nay thi thể của thánh Francesca Romana chỉ còn xương.  

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-6
Thánh Robert Bellarmine trong trang phục Hồng y nằm yên nghỉ bên dưới bệ thờ trong nhà thờ Thánh Ignatius ở Rome. 

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-7
Thi thể Thánh Giovanni da Triora được đặt bên dưới bệ thờ Thiên đường của nhà thờ Thánh Mary tại Rome. 

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-8
Thi hài Giáo hoàng Pius V được bọc bạc để chống mốc rữa. Giáo hoàng qua đời năm 1572. Thi thể không phân hủy của giáo hoàng này được đặt tại giáo đường St Maria Maggiore ở Rome. 

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-9
 Thi hài thánh Wittoria được bọc bạc ở nhà thờ Santa Maria Sopra Minerva, Rome. 

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-10
Tượng sáp của thánh Camillus de Lellis tại La Maddalena, Rome. Thi hài vị thánh này nằm trong hầm mộ bên dưới hình nộm.

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-11
 Thi hài thánh Victoria được đặt tại nhà thờ Santa Maria ở thành Rome.

Kinh ngac thi hai khong phan huy cua cac vi thanh o Italy-Hinh-12
Thi hài thánh Victoria được di chuyển từ hầm mộ La Mã. Vị thánh này được cho là một người tử vì đạo.
Tâm Anh (theo DM)

Bình luận(0)