Chơi vòng đá phong thủy mà không rõ điều này, chưa may đã gặp họa

Google News

(Kiến Thức) - Vua chúa, giới quyền quý xưa thường đeo ngọc, đá phong thủy vì chúng vừa là vật quý, vừa giúp chiêu tài lộc... Song, “xài” thế nào cho đúng thì không hẳn ai cũng biết.

Những loại đá khác nhau gắn liền với một truyền thuyết khác nhau và mang lại những điều tuyệt vời cũng chẳng hề giống nhau. Việc mỗi người đeo vòng đá phong thủy - ở khía cạnh duy tâm nào đó - có thể giúp người đeo cảm nhận chống đỡ lại các nguồn năng lượng xấu, giảm bớt những lo lắng không cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
Xin giới thiệu về 3 loại vòng đá phong thủy được sử dụng phổ biến hiện nay:
Vòng đá thạch anh
Thạch anh là đá thiên nhiên có dương khí rất mạnh. Vì trải qua vài triệu năm hình thành, đá thạch anh thu hút năng lượng dương cực mạnh, có thể đem đến sự may mắn trong cuộc sống và công việc, chống lại sự ảnh hưởng của năng lượng xấu.
Choi vong da phong thuy ma khong ro dieu nay, chua may da gap hoa
 
Đá thạch anh tím hay còn gọi là viên đá của trí tuệ - thể hiện của sự thông thái, tri thức. Đây là loại đá quý hiếm được ưa chuộng trong các gia đình Hoàng gia. Trong phong thủy, đeo vòng đá thạch anh tím làm giàm bớt nỗi đau và vận rủi của con người.
Thạch anh hồng thể hiện sự mềm mại tinh khiết, dịu dàng và tình yêu ngọt ngào. Đặt viên đá thạch anh màu hồng hình trái tim vào giữa gối của hai vợ chồng giúp cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Ở công việc, người mang vòng đá đặt thạch anh hồng có tác dụng giảm tính đa nghi của người đối diện, giúp công việc suôn sẻ hơn.
Vòng đá mắt hổ
Đá mắt hổ là một nhánh của dòng họ đá thạch anh, chứa rất nhiều lớp Amiăng xếp thành các dãy song song. Mắt hổ khi đặt dưới ánh sáng sẽ tạo lên các hiệu ứng màu như mắt hổ thật.
Loại đá này hấp thụ nguồn năng lượng dương từ địa mạch, khi mang đi trong tối vẫn bóng và sáng như mắt hổ thật. Vì thế, những âm hồn hay tà khí sẽ dễ bị tổn thương khi bị ánh sáng từ đá mắt hổ chiếu vào nên chúng được dùng để xua tan tà khí rất tốt, đặc biệt là người yếu bóng vía, người thường xuyên phải đi đêm.
Những viên đá mắt hổ, hay vòng đá mắt hổ còn giúp người sử dụng xóa bỏ sự sợ hãi, lo lắng cũng như nâng cao năng lực để đương đầu với khó khăn thử thách.
Vòng đá ngọc bích
Theo phong thủy, đá ngọc bích là biểu tượng của sức khỏe. Nó có tác dụng mang đến vận may, giúp người đeo tránh được những rủi ro, các thế lực tà ma và sự nguy hiểm.
Đeo đồ trang sức bằng đá ngọc bích, như: mặt dây chuyền, nhẫn, vòng tay đá ngọc bích… có tác dụng giúp làm cho mối quan hệ của bạn với cấp trên và đồng nghiệp trở nên tốt đẹp, mang may mắn đến cho người đeo.
Choi vong da phong thuy ma khong ro dieu nay, chua may da gap hoa-Hinh-2
 
Các thầy lang Trung Quốc coi đá ngọc bích là một trong những loại dược liệu quan trọng nhất để làm thanh sạch các cơ quan nội tạng, chữa xác bệnh phụ khoa, kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa các bệnh về dạ dày.
Tương truyền thời xa xưa, Hoàng đế của Đế Quốc Bizanxow là Manuil đã tặng quà cho các vị tu sĩ núi Afon một cái bát được làm từ Đá Ngọc Bích có tác dụng không chỉ chữa các bệnh khác nhau, mà còn chống lại mọi chất độc.

Vũ Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)