Viễn cảnh khủng khiếp khi Mặt trời hủy diệt Trái đất

Google News

Giáo sư đến từ Đại học Công giáo Leuven ở Bỉ nói rằng Mặt trời hủy diệt Trái đất sau 5 tỷ năm nữa khi nó trở thành "thiên thể khổng lồ màu đỏ".

Công trình nghiên cứu thông tin về nguy cơ mặt trời hủy diệt trái đất đã đăng tải trên tạp chí Astronomy and Astrophysics. Theo đó, trong quá trình tiến hóa, các ngôi sao sẽ trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau (vàng lùn, tiền khổng lồ, khổng lồ đỏ và sao lùn trắng).
Vien canh khung khiep khi Mat troi huy diet Trai dat
 
Các nhà khoa học dự báo viễn cảnh khủng khiếp khi Mặt trời hủy diệt Trái đất
Để trả lời câu hỏi về số phận Trái đất, các nhà khoa học đã quan sát sao L2 Puppis (chòm sao Thuyền Vĩ) sẽ có khối lượng tương tự với Mặt Trời vào khoảng 5 tỷ năm trước có. Bây giờ độ tuổi của L2 Puppis là 10 tỉ năm và nó dang trong giai đoạn 'khổng lồ đỏ'.
Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu, những biến đổi tương tự cũng sẽ xảy ra với Mặt trời. Trong trường hợp đó, Mercury và Venus (sao Thủy và sao Kim) sẽ bị phá hủy hoàn toàn, còn sự sống trên Trái Đất sẽ tuyệt diệt.
Các nhà nghiên cứu nhận định rằng các quan sát thêm sẽ cho phép nói chính xác hơn về tương lai của Trái đất.
Theo PV/VTC

>> xem thêm

Bình luận(0)