Vàng trang sức cũng có thể gây độc

Google News

(Kiến Thức) - Về nguyên tắc, vàng bạc trang sức không được phép chứa các chất gây độc hại cho cơ thể. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng phải cam kết thực hiện đúng chất lượng theo tiêu chuẩn.

Hỏi: Vàng bạc cũng có khả năng gây độc đúng không? - Nguyễn Huyền Anh (Hà Nội).
 
TS Nguyễn Bá Ngọc, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam: Về nguyên tắc, vàng bạc trang sức không được phép chứa các chất gây độc hại cho cơ thể. Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng phải cam kết thực hiện đúng chất lượng theo tiêu chuẩn. 
Các kim loại dễ gây độc hại cho người dùng có trong vàng gồm có chì, thủy ngân, cadmi có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ người dùng nếu sử dụng trong một thời gian dài, liên tục. 
Hiện ở Việt Nam chưa có nghiên cứu nào chỉ ra các chất độc hại này có trong vàng bạc trang sức. Tuy nhiên, cũng không loại trừ các cơ sở nhỏ lẻ, không có uy tín sản xuất trang sức kém chất lượng. 
PV (ghi)

Bình luận(0)