Trăn khổng lồ ợ ra linh dương vì con mồi quá to

Google News

(Kiến Thức) - Trăn khổng lổ tham ăn cố gắng nuốt cả con linh dương, trước khi phải nhả con mồi ra ngoài vì nó quá lớn.

Trăn khổng lồ dài khoảng 3,6 m từ từ ngấu nghiến con linh dương lớn hơn nó rất nhiều trước sự chứng kiến của người dân tại ngôi làng Gorakhpur ở miền bắc Ấn Độ. Nhưng con trăn sau đó buộc phải nôn con mồi ra ngoài vì nó quá lớn.

Nhân chứng Sushil Kumar, 28 tuổi, cho biết: “Tôi đi quanh nhà và nghe thấy những tiếng động lạ. Sau đó, tôi đã chạy tới điểm phát ra tiếng động và phát hiện một con trăn khổng lồ đang cố gắng ợ con mồi ra ngoài”.

 
Đây là lần đầu tiên trăn khổng lồ xuất hiện tại ngôi làng Gorakhpur. Điều này khiến các chuyên gia bảo vệ trăn lo ngại.

Các chuyên gia bảo vệ động vật cho rằng tình trạng phá rừng tại vùng Gorakhpur ở Ấn Độ đang khiến hệ sinh thái địa phương bị mất cân bằng, buộc trăn tiến gần hơn tới môi trường sống của con người.

Hà Vũ (theo DM)

Bình luận(0)